MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall hồi phục trở lại

08-01-2014 - 08:07 AM | Tài chính quốc tế

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu y tế tăng mạnh nhất (1%).

TTCK Mỹ tăng điểm, kết thúc chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp. Cổ phiếu của các khách sạn và công ty bảo hiểm y tế tăng điểm trước khi báo cáo về thị trường việc làm được công bố vào thứ 6 này và mùa báo cáo tài chính quý IV cũng bắt đầu.

Kết thúc phiên hôm qua (7/1), chỉ số Standard & Poor’s 500 Index tăng 0,6%, lên 1.837,88 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,6%, lên 16.530,94 điểm.

Alcoa Inc. sẽ bắt đầu mùa báo cáo quý IV khi công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa phiên 9/1 tới. Theo dự đoán của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ tăng trung bình 9,7% trong năm 2014, gần gấp đôi tốc độ của năm 2013, trong khi doanh thu tăng khoảng 3,8%. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy thâm hụt thương mại tháng 11 của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo với lượng dầu mỏ nhập khẩu thấp nhất trong 3 năm và xuất khẩu đạt kỷ lục. 

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu y tế tăng mạnh nhất (1%). 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên