MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall khép lại tháng 4 bằng phiên bán tháo

01-05-2015 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Cơn bán tháo cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ khiến chỉ số Russell 2000 có tuần tệ nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời giảm bớt số điểm tăng được trong tháng của chỉ số S&P 500.

Kết thúc phiên hôm qua (30/4), chỉ số S&P 500 giảm 1%, xuống còn 2.085,51 điểm. Chỉ số Russell 2000 giảm 2,2%, mạnh nhất trong hơn 1 tháng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,1%, xuống còn 17.840,52 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 1,6%. Tổng cộng có khoảng 8,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 28% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm, giảm mạnh nhất là các nhóm công nghệ và y tế. Cổ phiếu của Apple giảm 2,7%, qua đó đánh dấu chuỗi giảm điểm 3 ngày liên tiếp.

Cổ phiếu của LinkedIn giảm tới 23%. Sau khi thị trường đóng cửa, công ty này đưa ra dự báo doanh thu sẽ thấp hơn ước tính do đồng USD mạnh và tăng trưởng yếu hơn dự báo

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy trong tháng 3 chi tiêu tiêu dùng của nước Mỹ tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Một báo cáo khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm.

Chỉ số S&P 500 đã tăng trưởng tổng cộng 0,9% trong tháng 4. Đà tăng được dẫn dắt bởi mức tăng trưởng 6,6% của nhóm cổ phiếu năng lượng với giá dầu có tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 5/2009.  Trong khi đó chỉ số Nasdaq tăng trưởng 0,8%.

Nhà đầu tư đang dần dần thoái vốn khỏi các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ. Chỉ số Russell 2000 đã giảm 2,6% trong tháng 4. Với mức tăng 12%, năng lượng là nhóm duy nhất trong 9 nhóm chính của chỉ số này tăng điểm. Ngược lại, tiêu dùng thiết yếu là nhóm giảm mạnh nhất (5,9%).

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên