MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall lao dốc, Dow Jones giảm hơn 300 điểm

10-10-2014 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường giảm điểm do lo ngại tăng trưởng giảm tốc ở châu Âu sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh Fed sắp chấm dứt chương trình mua trái phiếu.

Chỉ số S&P 500 có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 4, xóa sạch số điểm đã tăng lên kể từ đầu năm đến nay. Thị trường giảm điểm do lo ngại tăng trưởng giảm tốc ở châu Âu sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh Fed sắp chấm dứt chương trình mua trái phiếu.

Kết thúc phiên hôm qua (9/10), chỉ số S&P 500 giảm 2,1%, xuống còn 1.928,21 điểm sau khi tăng 1,7% trong phiên 8/10. Chỉ số Russell 2000 mất 2,7%. Cả hai chỉ số này đều có phiên tệ nhất kể từ tháng 4. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones mất tới 334,97 điểm, tức 2%, xuống còn 16.659,25 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm và giảm ít nhất 0,9%. Nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 3,7% với giá dầu thô rơi vào “thị trường con gấu”. Cổ phiếu của nhóm nguyên vật liệu thô giảm 2,5% do giá các kim loại quý tăng vọt.
 
Theo Timothy Ghriskey, chuyên gia đến từ công ty quản lý quỹ Solaris (New York), thị trường lo sợ lãi suất toàn cầu đang ở mức thấp đến nỗi gây ran guy cơ giảm phát. Đồng thời, đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cũng đang bị xói mòn. Sự yếu ớt của kinh tế châu Âu không còn là điều gì mới, nhưng hiện đang thu hút sự chú ý của thị trường với các bình luận mới của Chủ tịch ECB Mario Draghi. 

Thị trường càng giảm điểm sâu hơn sau khi ông Draghi nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng của Eurozone đang chậm lại và các nhà hoạch định chính sách phải nâng cao lạm phát. Trong một diễn biến khác, báo cáo mới được công bố cho thấy nền kinh tế Đức đang bên bờ suy thoái. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên