MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall sụt giảm vì cổ phiếu ngân hàng

16-01-2015 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm điểm ngày thứ 5 liên tiếp với các cổ phiếu ngân hàng và Best Buy trượt dốc sau khi công báo kết quả kinh doanh gây thất vọng. Cổ phiếu Apple dẫn đầu đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên hôm qua (15/1), chỉ số S&P 500 giảm 0,9%, xuống còn 1.992,67 điểm – thấp nhất kể từ 16/12/2014. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6%, xuống còn 17.320,71 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1,4% với cổ phiếu Apple sụt giảm 2,7%. Tổng cộng có khoảng 7,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 16% so với mức trung bình 3 tháng.

Thị trường chứng khoán Mỹ bấp bênh sau khi NHTW Thụy Sĩ (SNB) bất ngờ từ bỏ kiểm soát tỷ giá giữa đồng nội tệ franc và đồng euro, chấm dứt chính sách đã kéo dài 3 năm nay vốn được thiết kế để bảo vệ nền kinh tế khỏi cuộc khủng hoảng nợ công của eurozone.

Thomas Garcia, trưởng bộ phận giao dịch chứng khoán tại ngân hàng đầu tư Thornburg, cho rằng phiên giao dịch hôm qua có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhà đầu tư vẫn chưa rõ họ sẽ làm gì với các tài sản ở Thụy Sĩ. Thêm vào đó, các dữ liệu kinh tế cũng cho thấy bức tranh trái chiều. Tuần vừa qua cũng có nhiều báo cáo tài chính được công bố, ảnh hưởng đến thị trường.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm. Nhóm tài chính và công nghệ giảm mạnh nhất (ít nhất 1,3%). Cổ phiếu Apple và HP giảm hơn 2,7%, của TripAdvisor, Facebook và Yahoo giảm hơn 2,7%.

Cổ phiếu của Bank of America giảm 5,2%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái trong khi cổ phiếu Citigroup cũng giảm 3,7% sau khi cả hai ngân hàng công bố lợi nhuận quý IV sụt giảm vì doanh thu từ đầu tư tài sản mang lại thu nhập cố định giảm sút.

Cổ phiếu Best Buy lao dốc 14%. Lạm phát yếu và lực cầu về hàng điện tử yếu đang đè nặng lên tình hình tài chính của công ty. Tăng trưởng doanh thu quý I được dự báo sẽ dao động từ mức 0 cho tới sụt giảm vài phần trăm.

Cổ phiếu của BlackBerry Ltd. giảm tới 20% sau khi tuyên bố không có bất kỳ vụ đàm phán nào với Samsung. Phiên trước đó cổ phiếu này tăng 30% sau khi Reuters đưa tin Samsung đưa ra lời chào mua nhà sản xuất điện thoại thông minh của Canada với giá 7,5 tỷ USD.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên