MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tiếp tục lao dốc cùng giá dầu

07-01-2015 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu năng lượng và cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ giảm sâu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm, cách xa mốc 50 USD/thùng.

TTCK Mỹ tiếp tục mất điểm và chỉ số S&P 500 chứng kiến chuỗi giảm điểm dài nhất trong 13 tháng. Cổ phiếu năng lượng và cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ giảm sâu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm, cách xa mốc 50 USD/thùng.

Kết thúc phiên hôm qua (6/1), chỉ số S&P 500 giảm 0,9%, xuống còn 2.002,61 điểm. Chỉ số Russell 2000 mất 1,7% sau khi giảm tới 2,4% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7%, xuống còn 17.371,64 điểm. Tổng cộng có hơn 8,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 20% so với mức trung bình 3 tháng. 

Cổ phiếu Southwestern Energy Co. và Range Resources Corp. giảm ít nhất 2,6% trong khi các cổ phiếu năng lượng giảm ngày thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất 3 tuần. Cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 2,6%, dẫn đầu đà giảm trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu TripAdvisor mất 3,7% trong khi các công ty Internet giảm sâu. 

Giá dầu tiếp tục giảm ngày thứ tư liên tiếp, lùi xa mốc 50 USD/thùng với các dự báo cho rằng lượng dầu thô tồn kho của Mỹ sẽ tăng lên. Do đó, các cổ phiếu năng lượng – vốn đã giảm 10% trong năm 2014 – giảm 1,3% trong phiên hôm qua. 

8 trong 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu bởi các nhóm năng lượng, công nghệ và tài chính. Ngược lại các cổ phiếu điện thoại và điện nước tăng điểm. 

Nhóm Internet giảm điểm ngày thứ 6 liên tiếp với các cổ phiếu TripAdvisor, Pandora Media Inc. và LinkedIn Inc. đều giảm hơn 3,5%. 



Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên