MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân đội đảo chính tại Thái Lan

22-05-2014 - 18:01 PM | Tài chính quốc tế

Động thái trên diễn ra sau các cuộc đàm phán do quân đội chủ trì đã không đem lại kết quả nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài suốt 7 tháng qua với những cuộc biểu tình lớn

Trong thông điệp phát đi trên toàn quốc ngày 22/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố các lực lượng vũ trang đã tiến hành đảo chính để nắm giữ quyền lực sau các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng gây bất ổn tại nước này khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tướng Chan-ocha nhấn mạnh: "Để đất nước nhanh chóng trở lại bình thường, Ủy ban gìn giữ hoà bình quốc gia gồm quân đội, các lực lượng vũ trang Thái Lan, Không lực Hoàng gia và lực lượng cảnh sát cần nắm quyền lực bắt đầu từ 16h30' (giờ địa phương) ngày 22/5."

"Mọi người dân Thái Lan cần phải bình tĩnh, các quan chức chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường," tướngChan-ocha nhấn mạnh.

Động thái trên diễn ra sau các cuộc đàm phán do quân đội chủ trì đã không đem lại kết quả nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài suốt 7 tháng qua với những cuộc biểu tình lớn ở khắp Bangkok.

AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết quân đội nước này đã cử binh lính và phương tiện tới hộ tống các thủ lĩnh biểu tình ra khỏi các khu vực tụ tập.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan thực chất là cuộc đối đầu giữa phe bảo hoàng với phe ủng hộ tỷ phú lưu vong Thaksin Shinawatra, người đã bị phế truất trong cuộc đảo chính gần nhất vào năm 2006.

Mặc dù vậy, ông Thaksin vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của những người nông dân ở miền Bắc đất nước.

Em gái ông Thaksin là bà Yingluck Shinawatra đã bị phế truất khỏi cương vị Thủ tướng tạm quyền hồi đầu tháng này sau một quyết định gây tranh cãi của tòa án Hiến pháp.

Những người ủng hộ bà đã cảnh báo về một cuộc nội chiến nếu phe đối lập đạt được mục đích là lập nên một Thủ tướng tạm quyền không qua bầu cử, nhằm giám sát cải cách hay nói cách khác là làm tê liệt sức mạnh của gia đình Thaksin.

hangnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên