MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân đội Thái tuyên bố giam giữ bà Yingluck trong vòng 7 ngày

24-05-2014 - 19:50 PM | Tài chính quốc tế

Quân đội Thái Lan ngày 24.5 tuyên bố sẽ giam giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các quan chức khác trong vòng một tuần sau vụ đảo chính ngày 22.5.

Tuy nhiên,phía quân đội không tiết lộ nơi đang giam giữ bà Yingluck cũng như các quan chức trong nội các (vừa bị quân đội phế truất), nhưng khẳng định họ an toàn.

“Họ sẽ bị giam giữ cao nhất là một tuần tùy thuộc vào trách nhiệm của từng người đối với cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan”,  ông Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, cho biết vào ngày 24.5.

Trước đó, bà Yingluck cùng hàng chục quan chức chính quyền Thái và đảng Puea Thai của bà đã ra trình diện vào ngày 23.5 theo yêu cầu của quân đội. Những người bị bắt giữ ngay sau đó.

Trung tướng Thirachai Nakwanich, chỉ huy quân khu miền trung Thái Lan, xác nhận bà Yingluck hiện đang bị quân đội giam giữ, sức khỏe tốt; nhưng ông này từ chối cung cấp thông tin bà Yingluck bị giam ở đâu.

Theo ông Nakwanich, thiết quân luật cho phép quân đội bắt giữ người trong vòng 7 ngày dù cho họ không bị truy tố tội danh gì.

Quân đội Thái Lan cho biết 135 người đã đến trình diện bao gồm bà Yingluck và cựu Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan.

Sau khi quân đội Thái tuyên bố đảo chính ngày 22.5, Tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái, tuyên bố nắm quyền điều hành chính phủ cho đến khi nước này tổ chức bầu cử chọn thủ tướng mới.

Mỹngày 23.5 hoãn viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan sau vụ đảo chính. Cộng đồng thế giới cũng lên tiếng kêu gọi Thái Lan quay trở lại chế độ dân sự.

Thái Lan rơi vào tình trạng bế tắc chính trị gần một thập kỷ qua kể từ vụ đảo chính quân sự hồi 2006, lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Kể từ năm 1932, Thái Lan đối diện với 19 lần âm mưu hoặc đảo chính thật sự.


Theo Phúc Duy

hangnt

Thanh niên

Trở lên trên