MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân nổi dậy đã giao hộp đen của MH17 cho Malaysia

22-07-2014 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Thượng tá Mohamed Sakri của Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia tuyên bố chiếc hộp đen còn nguyên vẹn và ở trong tình trạng tốt.

Cuối cùng một đoàn tàu chở thi thể của 280 người đã được phép rời vùng đang bị kiểm soát bởi quân nổi dậy ở phía Đông Ukraine. 5 ngày sau thảm họa, hộp đen của máy bay đã được giao nộp. 

Quân nổi dậy cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương ở xung quanh hiện trường vụ máy bay rơi và cho phép các quan chức an ninh Hà Lan hoặc các bên khác - ngoại trừ Ukraine - đồng hành cùng với đội điều tra quốc tế. 

"Chúng tôi đồng ý (với Malaysia) rằng chúng tôi sẽ giao nộp thi thể và các thiết bị kỹ thuật được cho là những chiếc hộp đen. Chúng tôi cũng đồng ý rằng họ sẽ hợp tác với ICAO". 

Quân nổi dậy đăng tải trên Twitter hình ảnh bản thỏa thuận ký với chính phủ Malaysia.


“Đây là các hộp đen của MH17”, Aleksander Borodai – lãnh đạo cấp cao của quân nổi dậy đang phụ trách Donetsk nói. Ông Borodai phát biểu trước mặt nhiều phóng viên báo chí trong căn phòng ở trụ sở của Cộng hòa tự xưng Donetsk. Một người lính được trang bị vũ khí đặt hộp đen lên bàn.


Cả hai bên ký vào một thỏa thuận đạt được sau khi quân nổi dậy đàm phán với chính phủ Malaysia.

Thượng tá Mohamed Sakri của Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia tuyên bố chiếc hộp đen còn nguyên vẹn và ở trong tình trạng tốt.

Quang cảnh cuộc họp báo

Borodai cũng cho biết con tàu chở thi hài của các nạn nhân đã rời Torez tới Donetsk. Con tàu sẽ đi về Kharkov - nơi cách đó 300km về phía Tây Bắc. Các chuyên gia của Malaysia và Hà Lan đang ở Donetsk cũng sẽ đi cùng.
Thu Hương

huongnt

Telegraph

Trở lên trên