MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rò rỉ hóa chất tại Trung Quốc, 41 người ngộ độc

19-09-2015 - 22:32 PM | Tài chính quốc tế

Hôm nay (19/9), tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc xảy ra vụ rò rỉ chất hóa học khiến ít nhất 41 người ngộ độc.

Theo Tân Hoa Xã, tất cả các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, ít nhất 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ rò rỉ chất học học xảy ra tại Nhà máy hóa chất than Zhonghong, tỉnh Hà Nam khi đường ống dẫn ammoniac tổng hợp bị nứt khiến khoảng 300kg chất này rò rỉ. Chỉ 15 phút sau, tình hình rò rỉ được kiểm soát nhưng công ty này buộc phải ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo thêm.

Ít nhất 154 người khác sống ở khu vực lân cận nhà máy được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Kể lại vụ việc, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ, sau đó, khu dân cư gần nhà máy bao trùm bởi làn sương mờ axit dày đặc.

Chính quyền địa phương khẳng định, không có chuyện xảy ra nổ và cho rằng, truyền thông đã làm quá sự việc.

Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn công nghiệp, liên quan tới chất hóa học. Gần đây nhất là vụ nổ nhà kho chứa chất hóc học tại thành phố Thiên Tân khiến ít nhất 165 người thiệt mạng, 8 người mất tích.

 

Theo Trang Trần

Giao Thông Vận Tải

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên