MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

04-03-2015 - 15:08 PM | Tài chính quốc tế

Có thể tìm thấy 10 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới ở Australia, châu Á và Tây Âu.

Theo bản báo cáo bán niên nghiên cứu về chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn trên thế giới vừa được Economist Intelligence Unit (EIU – một nhánh nghiên cứu của tạp chí kinh tế The Economist) công bố, có thể tìm thấy 10 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới ở Australia, châu Á và Tây Âu.

Bản báo cáo này cho thấy Singapore vẫn giữ vị trí số 1, trong khi lạm phát yếu và đà giảm giá của đồng yên đã đẩy Tokyo và Osaka xuống lần lượt các vị trí 11 và 16. So với cách đây 5 năm, Seoul đã leo từ vị trí số 50 lên số 9.

Châu Á cũng là “nhà” của nhiều thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới. Karachi và Bangalore là những thành phố “rẻ” nhất trong số 133 thành phố tham gia khảo sát. 5 trong số 6 thành phố rẻ nhất nằm ở Pakistan và Ấn Độ.

Chi phí sinh hoạt ở New York đã tăng khoảng 23% trong 5 năm qua.

 

Thanh Thanh

Thu Hương

Economist

Trở lên trên