MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 dứt đà tăng

24-04-2014 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Các cổ phiếu điện thoại là nhóm giảm điểm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500.

TTCK Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 chấm dứt chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ tháng 9. Thị trường giảm điểm sau khi một số báo cáo lợi nhuận gây thất vọng và số nhà bán ra bất ngờ sụt giảm.

Kết thúc phiên hôm qua (23/4), chỉ số Nasdaq 100 mất 0,9%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.875,39 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giả 0,1%, xuống còn 16.501,65 điểm Tổng cộng có khoảng 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 18% so với mức trung bình 3 tháng.

Báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua cho thấy số nhà mới bán ra trong tháng 3 bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, phản ánh ngành bất đông sản đang đối mặt với những thách thức lớn hơn yếu tố thời tiết. Trong khi đó, báo cáo từ Markit Economics cho thấy chỉ số PMI tạm tính giảm từ 55,5 xuống còn 55,4 điểm trong tháng 4. 

Cổ phiếu Facebook tăng 2,9% trong những giờ giao dịch cuối, sau khi thông báo doanh thu và lợi nhuận vượt dự đoán của giới phân tích. Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng tới 8,3%, lên 568,52 điểm. 

Các cổ phiếu điện thoại là nhóm giảm điểm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 (giảm 2,2%). Nhóm các công ty xây dựng nhà ở mất 1,6% sau khi báo cáo nhà ở được công bố.

Trên thế giới, các thị trường mới nổi giảm điểm và chứng khoán châu Âu chấm dứt chuỗi tăng điểm trong 3 ngày mạnh nhất kể từ tháng 6. Nguyên nhân là do chỉ số PMI tạm tính của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tiếp tục suy yếu.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên