MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Target lại đánh mất dữ liệu thông tin khách hàng

29-07-2014 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Sau vụ bê bối mất dữ liệu thông tin, khách hàng của hãng bán lẻ Target đã được hướng dẫn chuyển tới văn phòng tín dụng có tên là Experian để được đảm bảo an toàn thông tin.

Thế nhưng chính một trong những chi nhánh của Experian đã gửi thông tin cá nhân của hàng triệu người dân Mỹ đến một tin tặc người Việt Nam.

Không lâu trước khi vụ việc của Target xảy ra, chính Experian cũng đã vướng phải một vụ rò rỉ dữ liệu. Bằng cách giả dạng một dịch vụ thám tử tư cần các thông tin cá nhân cho hoạt động điều tra, một người Việt Nam có tên Ngô Minh Hiếu đã có thể truy cập vào kho dữ liệu cá nhân khổng lồ mà Experian đang nắm giữ, từ đó lấy cắp thông tin để bán ra khắp nơi trên thế giới nhằm kiếm lời.

Các cuộc điều tra cho thấy, kẻ phạm tội đã tiếp cận được kho dữ liệu cá nhân của 200 triệu khách hàng người Mỹ bao gồm: Tên, Địa chỉ, Số thẻ bảo hiểm xã hội, Thông tin tài khoản ngân hàng….

Tuy nhiên cả Target và Experian đều tuyên bố rằng vụ bê bối này không ảnh hưởng nhiều tới dịch vụ giám sát tín dụng của hãng bởi những dữ liệu bị đánh cắp thuộc về công ty U.S. Info Search – một chi nhánh của Experian.

Ông Gerry Tschopp – phát ngôn viên Experian cho biết: “Như chúng tôi đã khẳng định, đây là một trường hợp cá biệt và không ảnh hưởng tới dữ liệu của Experian cũng như các hoạt động của chúng tôi với những khách hàng như Target”.

Theo điều tra ban đầu, những tên tội phạm đã sử dụng thông tin ăn cắp tới 3,1 triệu lần, nghiêm trọng hơn là Experian đã biết về vụ việc từ hơn 1 năm nay, tuy nhiên lại quyết định giữ bí mật về điều này. Các chuyên gia an ninh mạng cũng cho biết, Experian đã bị liên quan tới 97 vụ xâm nhập kho dữ liệu cá nhân. Điều này cho thấy, ngay cả những hãng được tin cậy như Experian cũng không thể chắc chắn về việc bảo vệ các nguồn thông tin mật.


Theo Trần Hà

cucpth

VTV

Trở lên trên