MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Yingluck bác yêu cầu từ chức của phe đối lập

10-12-2013 - 16:57 PM | Tài chính quốc tế

Bà cũng cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ cải cách đất nước đang thực hiện dựa trên Hiến pháp tới khi một thủ tướng mới được bầu ra.

Ngày 10/12, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bác bỏ yêu cầu của phe đối lập đòi bà từ chức, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ cải cách đất nước đang thực hiện dựa trên Hiến pháp tới khi một thủ tướng mới được bầu ra.

Trong một tuyên bố sau phiên họp đặc biệt của nội các, bà Yingluck cam kết sẽ bảo vệ nền dân chủ, đồng thời hối thúc người biểu tình ngừng tuần hành và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 2/2/2014.


Thủ tướng tạm quyền Thái Lan cho biết đã thỏa hiệp trong phạm vi có thể và kỳ vọng sẽ được đối xử một cách công bằng.

Trước đó, tối 9/12, thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Suthep Thaugsuban đã yêu cầu bà Yingluck và các bộ trưởng trong nội các lâm thời từ chức trong vòng 24 giờ và kêu gọi tiếp tục biểu tình thêm ba ngày.


Người biểu tình yêu cầu thành lập một "Hội đồng nhân dân" để thực hiện cải cách chính trị trước khi bầu ra một chính phủ mới.

Hàng trăm nghìn người biểu tình đã bao vây tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok trong ngày 9/12, song không có cuộc đụng độ nào được ghi nhận. Tuy nhiên, tính đến sáng 10/12, chỉ có khoảng 1.000 người biểu tình tại đây.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những động thái của Chính phủ Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết việc Thủ tướng Yingluck giải tán Hạ viện và kêu gọi tổ chức bầu cử là một động thái nhằm giảm tình hình căng thẳng chính trị hiện nay tại Thái Lan.

Theo bà Psaki, Washington khuyến khích giải quyết các bất đồng chính trị bằng phương pháp hòa bình và dân chủ, phản ánh mong muốn của người dân Thái Lan và sức mạnh của luật pháp.

Cùng ngày, Chính phủ New Zealand cũng hoan nghênh những động thái mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng tại Thái Lan của chính phủ của bà Yingluck.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully cho biết nước này đặc biệt quan ngại những căng thẳng tại Thái Lan trong vài tuần qua, nhận định cuộc bầu cử, được tiến hành vào ngày 2/2 tới, cho thấy những cam kết về một giải pháp chính trị của chính phủ của bà Yingluck./.

huongnt

Theo TTXVN

Trở lên trên