MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa giữ nguyên mức án chung thân đối với Bạc Hi Lai

25-10-2013 - 12:08 PM | Tài chính quốc tế

Mức án đưa ra, chung thân cho tội hối lộ, 15 năm cho tội danh tham ô, 7 năm cho lạm quyền, được coi là nghiêm khắc hơn nhiều so với dự đoán trước đó.

Sáng 25/10, TAND Cao cấp tỉnh Sơn Đông tuyên bố giữ nguyên mức án chung thân đối với ông Bạc Hi Lai.

Theo Tân Hoa Xã, tòa án TAND Cao cấp tỉnh Sơn Đông tuyên bố bác đơn kháng án của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo AFP, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc tại tại tòa án Sơn Đông. Trước đó một ngày, hàng chục cảnh sát vào vị trí, các cửa hàng gần đó cũng được yêu cầu đóng cửa vào hôm 25/10.

Tháng 9/2013, Tòa án trung cấp thành phố Tế Nam (Trung Quốc) chính thức tuyên án chung thân đối với ông Bạc Hi Lai và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của ông này.

Mức án đưa ra, chung thân cho tội hối lộ, 15 năm cho tội danh tham ô, 7 năm cho lạm quyền, được coi là nghiêm khắc hơn nhiều so với dự đoán trước đó.

Ngoài ra, tòa còn ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, trong đó có căn biệt thự ở Cannes (Pháp), và tước quyền chính trị suốt đời của vị cựu bí thư Trùng Khánh này.

Theo Đông Phương 

hanhle

Tuổi Trẻ

Trở lên trên