MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn bộ ngân hàng Ukraine rút khỏi Crimea trong 2 tuần tới

14-04-2014 - 23:06 PM | Tài chính quốc tế

Thay vào đó, Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này.

Một quan chức cấp cao của Crimea cuối tuần trước cho biết, các ngân hàng Ukraine sẽ đóng cửa toàn bộ các chi nhánh của mình tại Crimea trong vòng 2 tuần tới.

Thay vào đó, một ngân hàng nhỏ của Nga – Ngân hàng thương mại quốc gia Nga RNCB – sẽ lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại bán đảo này nhằm chiếm lĩnh thị phần của các ngân hàng đối thủ trước đây dưới sự hỗ trợ của ngân hàng Nga.

Tính đến nay, có 88 chi nhánh ngân hàng Nga đã có mặt tại Crimea. Trong tuần tới, con số này sẽ tăng lên tới 134 chi nhánh và tính đến cuối tháng 4, tổng chi nhánh ngân hàng của Nga tại bán đảo này sẽ vượt mốc 250.

Trước cơ hội nhằm chiếm lĩnh thị phần bị các đối thủ Ukraine bỏ lại, RNCB sẽ giảm chi phí chuyển tiền của khách hàng cá nhân và cung cấp dịch vụ thông tin miễn phí cho các khách hàng doanh nghiệp trong tuần này.

RNCB cũng đang xem xét mua lại mạng lưới 337 văn phòng của ngân hàng Ukraine PrivatBank vừa đóng cửa tháng trước.

Phó thủ tướng Crimea – ông Rustam Temirgaliyev trả lời Itar-Tass cho biết các ngân hàng Ukraine đang tìm thị trường khác để kinh doanh. Trong mạng lưới ngân hàng Ukraine dày đặc trước đây tại Crimea, hiện giờ chỉ còn 4 nhà băng đang hoạt động, và theo thông tin tiết lộ thì những ngân hàng này cũng đang thu xếp dừng việc làm ăn trong hai tuần tới.

Trước đó, Ngân hàng Raiffeisen Bank Aval của Áo cũng cho biết sẽ đóng cửa nốt 6 chi nhánh còn lại trong tổng số 32 chi nhánh đã mở tại Crimea vào ngày 15/4.

Việc Crimea sáp nhập vào Nga đã gặp phải sự phản đối của Ukraine và các nước phương Tây. Bên cạnh đó, Nga cũng phải lên kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của bán đảo này trước khi Nga và Crimea đều rơi vào khủng hoảng.

Ông Sergei Grigoryan – trưởng phân tích gia của Hiệp hội Ngân hàng Nga cho biết việc các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Nga phải tuân theo các quy tắc của Nga là hoàn toàn bình thường, giống quy định của mọi quốc gia khác trên toàn thế giới. Đồng thời, hoàn toàn không có sức ép chính trị nào tác động tới các ngân hàng Ukraine từng hoạt động tại Crimea, ông nhấn mạnh, cho biết họ có thể nộp đơn xin giấy phép hoạt động từ Nga nếu muốn./.

Theo Thùy Anh

huongnt

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên