MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin được đề cử huân chương anh hùng

30-07-2014 - 17:16 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà báo Nga vừa lên tiếng đề nghị Quốc hội trao tặng cho Tổng thống Vladimir Putin huân chương “Anh hùng nước Nga” nhờ công sáp nhập bán đảo Crimea.

Theo báo Moscow Times, một nhóm hàng chục nhà báo từ các đài báo nhà nước và độc lập Nga đã đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Sergei Naryshkin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko trao tặng danh hiệu cao quý nhất của đất nước cho ông Putin.

Huân chương “Anh hùng nước Nga” thường được trao tặng cho những nhân vật chứng tỏ sự dũng cảm phi thường trong quân ngũ hoặc có những hành động anh hùng khác. Các nhà báo ở Viễn Đông khẳng định ông Putin xứng đáng với vinh dự này vì đã có công lấy lại bán đảo Crimea về với nước Nga.

“Tổng thống xứng đáng với huân chương vì đã bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga, vì bảo vệ lợi ích của dân tộc trên thế giới” - lá thư ngỏ của các nhà báo Nga nhấn mạnh. Theo luật pháp Nga, Quốc hội sẽ quyết định việc có trao huân chương cao quý này cho ông Putin hay không.

Trong thời gian qua, ông Putin bị phương Tây chỉ trích dữ dội là đã thổi lửa vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine khi quyết định cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho quân ly khai thân Nga. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Nga cung cấp tên lửa phòng không Buk cho quân ly khai bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines.

Hôm qua, Mỹ và EU đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt nặng nề giáng vào các ngành tài chính, năng lượng và quốc phòng Nga. Tuy nhiên tỷ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho ông Putin vẫn duy trì ở mức rất cao, trên 80%.

Theo báo New York Times, các khảo sát mới đây cho thấy đa số dư luận Nga không quá lo lắng về tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.


Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên