MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trái phiếu Hy Lạp bị bán tháo

16-10-2014 - 09:58 AM | Tài chính quốc tế

Trái phiếu chính phủ Hy Lạp kỳ hạn 10 năm giảm giá ngày thứ 3 liên tiếp và chìm trong cơn bán tháo, đẩy lợi suất tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm gần đây.

Phiên hôm qua (15/10), lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm do chính phủ Hy Lạp phát hành tăng 85 điểm cơ bản, lên 7,85% - mạnh nhất kể từ tháng 7/2012. Nguyên nhân là do Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras nhắc lại dự định huy động tiền mặt bằng cách bán trái phiếu kỳ hạn 7 năm của chính phủ Hy Lạp.

Trong khi đó, chứng khoán Hy Lạp lao dốc mạnh với chỉ số cơ bản giảm tới 10%, mạnh nhất trong 6 năm qua. 

Theo Jan von Gerich, chuyên gia phân tích tại Nordea Bank AB, yếu tố chính đẩy tăng lợi suất trái phiếu Hy Lạp là sự bất ổn, là kế hoạch kết thúc gói cứu trợ sớm và rõ ràng thị trường không chào đón điều này. 

Trái phiếu Hy Lạp đã giảm 5 tuần liên tiếp với những đồn đoán về kế hoạch của chính phủ. Theo đó, chính phủ Hy Lạp muốn giành lại quyền kiểm soát bằng cách chấm dứt chương trình cứu trợ quốc tế, từ đó chấm dứt những chính sách thắt lưng buộc bụng đã được thiết kế để kiểm soát nợ và thâm hụt ngân sách. 

Nhà đầu tư lo ngại Hy Lạp sẽ không thể tự tìm nguồn vốn tài trợ mà không có sự giúp đỡ các nước láng giềng, đồng thời những cải cách cam kết với EU và IMF sẽ bị đảo ngược khi chương trình cứu trợ kết thúc và không có ai giám sát Hy Lạp. 

Cơn bán tháo trái phiếu Hy Lạp cũng lan sang các loại trái phiếu do chính phủ các nước ngoại vi Eurozone phát hành. Lợi suất trái phiếu chính phủ Italia tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 trong khi lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha cũng tăng nhẹ. 

Trong khi đó, trái phiếu các nền kinh tế đầu tàu của eurozone không bị ảnh hưởng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức giảm 8 điểm cơ bản, xuống còn 0,719% - thấp nhất kể từ năm 1989. Lợi suất trái phiếu Pháp cũng ở mức thấp kỷ lục bất chấp Fitch Ratings đặt mức triển vọng tiêu cực cho loại trái phiếu này. Phần Lan – nước vừa bị mất xếp hạng AAA – cũng ghi nhận lợi suất xuống thấp kỷ lục.


Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên