MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng 6,5%

12-07-2013 - 19:16 PM | Tài chính quốc tế

Đây là nhận định vừa được Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc đưa ra.

Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei cho rằng kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2013. Trung Quốc sẽ phải chịu đựng mức tăng trưởng 6,5% trong tương lai. 

Mặc dù trong tháng 3 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013, Lou tự tin rằng Trung Quốc chỉ có thể tăng trưởng 7% trong năm nay.  Nhận định trên được đưa ra trong Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung diễn ra tại Washington. 

Lời phát biểu của ông Lou cho thấy lãnh đạo Trung Quốc đã chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng kinh tế tiếp tục suy yếu từ tốc độ vốn có nguy cơ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 23 năm trở lại đây. Thủ tướng Lý Khắc Cường đang tập trung thay đổi chính sách để có thể tạo ra tăng trưởng bền vững hơn. Đầu tuần này, ông khẳng định chính phủ nên tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế cũng như giữ cho tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ việc làm và lạm phát ở trong mức giới hạn. 

Hai ngày qua, TTCK Trung Quốc đã có 2 phiên tăng điểm mạnh nhất trong vòng 18 tháng trở lại đây. Nguyên nhân là do thị trường dự đoán các cơ quan chức năng sẽ đưa ra biện pháp hỗ trợ tăng trưởng sau những nhận định của ông Lý về tái cấu trúc kinh tế. 

Tuy nhiên, theo Tim Condon – trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ING Groep NV ở Singapore, đưa ra con số 6,5% của ông Lou giống như việc vạch ra một ranh giới mới. Có vẻ như chính phủ Trung Quốc không muốn nhà đầu tư vì xu hướng tăng điểm của TTCK mà lầm tưởng về nền kinh tế. 

Báo cáo về GDP quý II sẽ được công bố vào ngày 15/7 tới. Các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự đoán là tăng trưởng 7,5% so với một năm trước. Theo Lou, tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm có thể thấp hơn mức 7,7%, mặc dù không nhiều. 

Ông Lou cũng nhấn mạnh có ít khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện nới rộng thêm thâm hụt ngân sách để kích thích nền kinh tế. Thay vào đó, các nhà hoạch định chính sách đã quyết định sẽ giảm 5% chi tiêu của các tổ chức chính phủ cấp trung ương, và có thể sẽ giảm thuế hoặc tăng chi tiêu cho các biện pháp hỗ trợ thị trường việc làm và tăng trưởng. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên