MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc có thể sớm điều chỉnh chính sách tỷ giá

26-03-2010 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể trở lại với chính sách thả nổi tỷ giá có điều chỉnh để ngăn việc nâng giá đồng nhân dân tệ đột ngột sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu.

Theo ông Fan Gang, tư vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể trở lại với chính sách thả nổi tỷ giá có điều chỉnh, mục tiêu của điều này là ngăn việc nâng giá đột ngột sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu.

Trong một bài báo mới được công bố, ông Fan viết: “Trung Quốc có thể lại trở lại với chính sách thả nổi tỷ giá có điều chỉnh, đặc biệt là nếu sự bất ổn của tình hình kinh tế thời hậu khủng hoảng đi xuống. Nếu sự điều chỉnh đến đột ngột, các công ty Trung Quốc có thể mất khả năng cạnh tranh và không còn có thể tiếp tục xuất khẩu.”

FED nhắc lại bình luận của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên, rằng Trung Quốc sớm hay muộn cũng sẽ chấm dứt các chính sách kích thích đã đưa ra trong thời khủng hoảng, trong đó có việc neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào đồng USD vào tháng 7/2008.

Phó Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Zhong Shan trong tuần này tuyên bố rằng việc buộc Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ sẽ không thể thành công.

Ngày 11/03/2010, Tổng thống Obama cho rằng “một tỷ giá theo định hướng thị trường” sẽ đóng góp tốt hơn vào việc cân bằng lại kinh tế toàn cầu.

5 thượng nghị sỹ Mỹ đã đưa ra dự thảo để nước Mỹ có thể hành động chống lại việc điều chỉnh tỷ giá sai lệch. Tháng 4/2010, Bộ Tài chính Mỹ sẽ quyết định liệu có nên gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ - một từ ngữ chưa hề được dùng tới từ năm 1994.

Ông Fan viết: “Giới chính trị gia Trung Quốc cũng có kế hoạch hành động riêng như giới chức Mỹ vậy. Yếu tố quan trọng nhất chính là đảm bảo tăng trưởng việc làm.”

Theo ông Fan, Mỹ sẽ không thể tạo ra việc làm mới nếu sản phẩm của Trung Quốc trở nên mất sức cạnh tranh bởi ngay lập tức hàng Trung Quốc cũng sẽ bị thay thế bởi hàng giá rẻ từ nước có chi phí sản xuất thấp như Việt Nam, Ấn Độ.

Nhà sử học Niall Ferguson của đại học Harvard đã gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và hối thúc Mỹ vận động để dành được ủng hộ từ G20 để gây áp lực buộc Bắc Kinh để đồng nhân dân tệ tăng giá.

Theo Dân Trí/Bloomberg,CNNMoney


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên