MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đối mặt vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp thứ hai

21-07-2014 - 11:29 AM | Tài chính quốc tế

Huatong Road & Bridge Group Co. cho biết có thể họ sẽ không thể hoàn trả khoản nợ trái phiếu trị giá 400 triệu nhân dân tệ (tương đương 64,5 triệu USD) đáo hạn vào ngày 23/7 tới.

Theo Bloomberg, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ chứng kiến doanh nghiệp thứ hai bị vỡ nợ trên thị trường trái phiếu nội địa sau khi một công ty xây dựng tuyên bố sẽ không thể hoàn thành trả nợ đúng hạn trong tuần tới. Đây là dấu hiệu mới nhất về gánh nặng nợ doanh nghiệp của Trung Quốc.

Huatong Road & Bridge Group Co., công ty có trụ sở ở thành phố Sơn Tây – cho biết có thể họ sẽ không thể hoàn trả khoản nợ trái phiếu trị giá 400 triệu nhân dân tệ (tương đương 64,5 triệu USD) đáo hạn vào ngày 23/7 tới. Chủ tịch Wang Guorui của công ty này vừa bị khai trừ khỏi Hội đồng tham vấn chính trị thành phố hôm 9/7 vì bị nghi vi phạm kỷ luật. 

Hồi tháng 3, công ty năng lượng Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. đã trở thành công ty đầu tiên vỡ nợ trên thị trường trái phiếu nội địa. Trong khi đó, Huatong Road sẽ trở thành công ty đầu tiên không thể hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Đây cũng là vụ vỡ nợ đầu tiênt rên thị trường trái phiếu liên ngân hàng. 

Theo báo cáo được Standard & Poor’s công bố hôm 15/6, tính đến hết ngày 31/12/2013, các doanh nghiệp Trung Quốc gánh số nợ lên đến 14.200 tỷ USD – cao nhất thế giới. 

Theo Li Ning, chuyên gia phân tích trái phiếu tại công ty chứng khoán Haitong Securities Co. (lớn thứ hai ở Trung Quốc), NHTW sẽ cho phép Huatong vỡ nợ nhằm giảm bớt rủi ro đạo đức trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Được thành lập năm 1998, Huatong Road phải trả số tiền 429,2 triệu nhân dân tệ (cả gốc và lãi) trước ngày 23/7. Tính đến ngày 31/3, công ty này có khoản nợ 5,8 tỷ nhân dân tệ và tổng tài sản 10,7 tỷ nhân dân tệ. Quý I, Huatong Road có khoản lợi nhuận 62,7 triệu nhân dân tệ. 

Hoạt động của Huatong Road bao gồm xây dựng đường sá, cầu cống, các dự án bất động sản, khai thác than, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và cả các dự án liên quan đến nông nghiệp. 

Giới phân tích cho rằng vụ việc của Huatong và Chaori bổ sung thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiến gần hơn đến hệ thống trong đó người đi vay không còn có thể dựa vào chính phủ để hoàn trả các khoản nợ như trước. Trung Quốc sẽ chứng kiến nhiều hơn các vụ vỡ nợ trong tương lai. 


Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên