MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc "kiếm bộn" tỷ phú trong năm 2013

26-02-2014 - 19:27 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo Hurun mới nhất, số lượng tỷ phú ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên mạnh mẽ trong năm 2013, đặc biệt là trong ngành công nghệ với tốc độ phát triển vượt bậc của các công ty Internet.

Báo cáo trên cho biết trong năm 2013 đã có thêm 41 tỷ phú đôla ở Trung Quốc. Tổng cộng, Trung Quốc có 358 tỷ phú với tổng tài sản trị giá 963 tỷ USD. Con số tăng thêm cao thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Tính đến ngày 17/1, Mỹ có thêm 72 tỷ phú trong năm 2013, nâng tổng số tỷ phú lên 481 người. 

Trên toàn cầu, câu lạc bộ “9 số 0” cũng có thêm 414 thành viên mới, nâng con số tổng cộng lên 1.867 người với tổng tài sản trị giá 6.900 tỷ USD – lớn hơn GDP của Nhật Bản. 

Điểm đặc biệt trong báo cáo năm 2013 là sự nổi lên của các tỷ phú công nghệ. Bộ phận này đã vượt qua nhóm tỷ phú bất động sản để trở thành nhóm đóng góp nhiều nhất. 

Báo cáo dự đoán năm Ngựa sẽ chứng kiến “cuộc đua song mã” giữa hai tỷ phú công nghệ của Trung Quốc. Trong khi tỷ phú Jack Ma của Alibaba chứng kiến tài sản của ông tăng gấp 3 trong năm 2013 (lên 7,1 tỷ USD) và giúp ông đứng ở vị trí giàu thứ 192 thế giới, tỷ phú Pony Ma của Tencent cũng có tài sản tăng gấp đôi (lên 14 tỷ USD) và là người giàu thứ 70 trên thế giới. Trong tiếng Trung Quốc, họ “Ma” cũng có nghĩa là ngựa. 

Jack Ma hiện đang sở hữu 7% cổ phần của Alibaba, công ty thống trị thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc và có giá trị vốn hóa vượt qua con số 100 tỷ USD sau khi IPO năm ngoái. 

Mặc dù vậy, bất động sản vẫn là ngành đóng góp nhiều tỷ phú cho Trung Quốc. Wang Jianlin – Chủ tịch của Dalian Wanda – hiện đang đứng thứ 26 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới với tài sản trị giá 25 tỷ USD. Ông là “địa chủ đất đai” giàu có nhất Trung Quốc khi sở hữu 18 triệu m2 đất đai ở cả trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, ông trùm của ngành năng lượng Li Hejun cũng nằm trong top 200 người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 9,1 tỷ USD. Tỷ phú này có những khoản đầu tư vào thủy điện và năng lượng mặt trời. 

Có rất nhiều tỷ phú Trung Quốc có liên quan đến chính trị. Số tỷ phú nắm giữ các chức vụ chính trị là 90 người (năm ngoái là 83 người). Trong số này có đại biểu quốc hội Zong Qinghou của Wahaha (hiện là người giàu thứ 35 thế giới với tài sản 20 tỷ USD) và thành viên của Hội đồng Tham vấn Chính trị Trung Hoa Robin Li của Baidu (có tài sản 10 tỷ USD). 

Mỹ vẫn vượt xa Trung Quốc về số lượng tỷ phú. Nhà sáng lập của Microsoft - Bill Gates – lấy lại được vị trí số 1 với tài sản 68 tỷ USD (tăng 14 tỷ USD trong năm 2013), sau khi tỷ phú người Mexico Carlos Slim Helu gặp nhiều khó khăn ở các thị trường mới nổi.  

Slim tuột xuống vị trí thứ 4 với giá trị tài sản giảm 6 tỷ USD, xuống còn khoảng 60 tỷ USD. 
Warren Buffett và Amancio Ortega lần lượt ở vị trí số 2 và số 3 với tài sản tăng 10% và 13%, lên 64 và 62 tỷ USD. 

Thiên Bình

huongnt

CNBC

Trở lên trên