MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Trung Quốc phải thích nghi với thời kỳ tăng trưởng chậm hơn"

12-05-2014 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Theo giới phân tích, chính phủ Trung Quốc đang tăng dần mức độ chịu đựng đối với tốc độ tăng trưởng ở mức thấp hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đưa ra nhận định Trung Quốc cần phải thích nghi với giai đoạn mới trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống. Ông Tập cũng cho rằng Trung Quốc phải giữ “cái đầu lạnh” trước tình trạng nền kinh tế suy giảm mà giới phân tích dự báo sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990. 

Hãng tin Tân Hoa Xã trích lời ông Tập cho rằng những yếu tố cơ bản trong nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thay đổi và đất nước này vẫn đang có nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, chính phủ Trung Quốc phải ngăn chặn rủi ro và triển khai các biện pháp giảm thiểu hiệu ứng tiêu cực.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang cố gắng giữ cho tốc độ tăng trưởng kinh tế không thấp hơn quá nhiều so với mức mục tiêu 7,5% trong khi cũng phải kiềm chế tín dụng bùng nổ. 

Theo giới phân tích, chính phủ Trung Quốc đang tăng dần mức độ chịu đựng đối với tốc độ tăng trưởng ở mức thấp hơn. Đây là điều kiện cần thiết để thúc đẩy cải cách và phòng chống rủi ro tài chính.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục cân bằng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, cải cách, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và ngăn chặn rủi ro để đảm bảo ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew cho biết ông sẽ kêu gọi Trung Quốc tránh việc trì hoãn biện pháp cải cách kinh tế trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới. 

Chỉ số Shanghai Composite Index đã giảm 5% kể từ đầu năm đến nay vì lo ngại nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. GDP quý I của Trung Quốc tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (thấp nhất kể từ 2012) và được dự đoán sẽ ở mức 7,3% trong năm nay (thấp nhất kể từ năm 1990). 

Fan Gang, người từng là thành viên của hội đồng chính sách tiền tệ của NHTW Trung Quốc, hồi tháng 1 đã đưa ra nhận định tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong thập kỷ này có thể giảm xuống còn 7 - 8%. 10 năm trước đó, Trung Quốc tăng trưởng trung bình 8 - 9%. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên