MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần 10 - 16/11: Phanh phui các ngân hàng thao túng thị trường ngoại hối toàn cầu

16-11-2014 - 21:48 PM | Tài chính quốc tế

5 ngân hàng lớn bị phạt,Nga hạ dự báo tăng trưởng,Buffett lại thể hiện chiến lược thâu tóm xuất sắc ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.

5 ngân hàng lớn nhận án phạt 3,4 tỷ USD

5 ngân hàng bao gồm UBS, HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland và JP Morgan bị phạt tổng cộng 3,4 tỷ USD với tội danh bóp méo các tỷ giá tham chiếu, qua đó thao túng thị trường ngoại tệ của toàn thế giới.

UBS (Thụy Sĩ) là ngân hàng chịu án phạt lớn nhất khi phải trả 661 triệu USD cho Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC). Cơ quan quản lý của Thụy Sĩ FINMA cũng yêu cầu UBS nộp phạt hơn 134 triệu franc Thụy Sĩ. (Xem thêm)

Buffett thâu tóm nhà sản xuất pin Duracell

Ngày 13/11, Berkshire thông báo sẽ giao lại toàn bộ số cổ phiếu P&G đang nắm giữ có giá trị 4,7 tỷ USD và bộ phận sản xuất pin Duracell sẽ thuộc về Buffett. Khi thương vụ này được hoàn thành (dự kiến vào nửa sau của năm 2015), Duracell sẽ có 1,7 tỷ USD tiền mặt.

Giới phân tích đánh giá đây là một bước đi rất khôn ngoan của Buffett bởi mặc dù việc hoán đổi làm giảm gần như toàn bộ số cổ phần của Berkshire nhưng tập đoàn của xứ Omaha sẽ không phải gánh tiền thuế đánh vào việc bán cổ phần lấy tiền mặt (Xem thêm)

Hoạt động sản xuất và đầu tư của Trung Quốc đồng loạt suy yếu

Theo báo cáo vừa được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố hôm nay (13/11), trong tháng 10, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 7,7% so với 1 năm trước, thấp hơn mức dự báo 8% được các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó và đây là mức tăng trưởng thấp thứ hai kể từ năm 2009.

Doanh số bán lẻ tăng trưởng 11,5% trong khi đầu tư tài sản cố định trong 10 tháng đầu năm tăng 15,9% - thấp nhất kể từ năm 2001. Chỉ số giá sản xuất giảm 2,2% trong tháng 10, qua đó đánh dấu tháng giảm thứ 32 liên tiếp.(Xem thêm)

Alibaba lập kỳ tích

Alibaba đã ghi nhận 1 tỷ USD doanh thu đầu tiên chỉ trong 17 phút. Năm ngoái thời gian để chạm mốc này là 1 tiếng và Alibaba ghi nhận tổng doanh thu trong ngày đạt 5,7 tỷ USD.

Doanh thu năm nay của Alibaba đạt khoảng 9,3 tỷ USD với hơn 250 triệu đơn hàng được thực hiện. (Xem thêm)

Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ 2 thế giới vì giá dầu giảm

Cổ phiếu Exxon đã giảm 6,5% kể từ đầu năm đến nay trong khi cổ phiếu Microsoft đã tăng tới 33%. Đà giảm giá của cổ phiếu Exxon là tình trạng chung của các công ty năng lượng trong bối cảnh giá dầu đã giảm 30% vì dư thừa nguồn cung.

Kết thúc phiên hôm qua (13/11), cổ phiếu Exxon giảm 0,8%, xuống 94,66 USD, khiến giá trị vốn hóa giảm xuống còn 400,8 tỷ USD. Trong khi đó cổ phiếu Microsoft tăng 1,7%, đẩy giá trị vốn hóa lên mức 408,9 tỷ USD. (Xem thêm)

NHTW Nga dự báo năm 2015 kinh tế tăng trưởng 0%

NHTW Nga đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014-16 về gần 0, đồng thời nhận định những trừng phạt từ phương Tây nhằm vào quốc gia này do khủng hoảng ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất tới cuối 2017. Họ cũng nâng dự báo luồng vốn ròng chảy ra khỏi Nga sẽ lên tới 128 tỷ USD năm 2014 và 99 tỷ USD năm 2015.

NHTW Nga dự báo kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng 0,3% trong năm 2014; 0% trong năm 2015 và 0,1% trong năm 2016. Thậm chí đến 2017 kinh tế Nga cũng chỉ hồi phục nhẹ, ở mức tăng trưởng khoảng 1,6%. (Xem thêm)

Chứng khoán Mỹ “bất động”

TTCK Mỹ đã có tuần thứ 4 liên tiếp tăng điểm với các chỉ số chính liên tiếp lập kỷ ục. Tuy nhiên, đây là tuần thị trường có mức biến động nhỏ nhất kể từ năm 1979. Chỉ số S&P 500 đã tăng (hoặc giảm) chưa đến 0,1% trong 4 phiên liên tiếp, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ tháng 5/1979. Khối lượng giao dịch thấp nhất trong 2 tháng.

Chứng khoán toàn cầu tăng tổng cộng 0,6% trong tuần và đã tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD vốn hóa kể từ ngày 15/10. Chứng khoán châu Âu tăng 0,1% trong tuần trong khi chứng khoán châu Á tăng 1,1%.

Tham vọng của G20

Chiều 16/11, Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), công bố tuyên bố chung đặt mục tiêu nâng GDP của nhóm này thêm 2,1% từ nay đến năm 2018, tương đương 2.000 tỷ USD.

Tại hội nghị G20 năm nay, ngoài những cuộc tranh luận về phát triển kinh tế như thường lệ, dịch Ebola và khủng hoảng Ukraine là những chủ đề nóng bỏng được đem ra bàn luận. 

Thu Hương (tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

Trở lên trên