MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt 18.000 điểm, S&P 500 lập kỷ lục

14-02-2015 - 08:38 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao kỷ lục. Giá dầu tăng và kinh tế châu Âu tăng trưởng vượt dự báo bù đắp lại những tác động tiêu cực từ báo cáo niềm tin tiêu dùng.

Kết thúc phiên hôm qua (13/2), chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, lên 2.096,99 điểm, cao hơn mức kỷ lục trước đó được lập hôm 29/12. Chỉ số Nasdaq tăng 0,8%, lên mức cao nhất trong 15 năm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, lên 18.019,35 điểm.

Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên sau khi báo cáo cho thấy nền kinh tế eurozone lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian cuối năm ngoái. Đức vẫn là “đầu tàu” tăng trưởng của châu Âu  với mức tăng trưởng 0,7% - cao hơn gấp đôi so với dự báo. Hy Lạp và Italy có mức tăng trưởng khá yếu ớt.

Trong khi đó các quan chức chính phủ tham dự cuộc đàm phán nợ Hy Lạp khẳng định cả hai bên đều có thiện chí.

Ở Mỹ, báo cáo của ĐH Michigan cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm từ mức 98,1 điểm của tháng 1 xuống còn 93,6 điểm.

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ. Điện nước là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 1,6%.

Nhóm năng lượng tăng 2% với giá dầu WTI tăng 3,1% do đồn đoán lượng giàn khoan ở Mỹ giảm sẽ giúp cải thiện tình trạng dư cung.

Nhóm tài chính giảm điểm. Cổ phiếu American Express Co. mất 3%, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên