MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Washington Post bán trụ sở với giá 159 triệu USD

28-11-2013 - 12:23 PM | Tài chính quốc tế

Tòa nhà của Washington Post đặt tại 1150 15th NW St Washington, chỉ cách Nhà Trắng bốn khối nhà và là nơi ghi dấu nhiều thăng trầm của tờ báo có lịch sử 136 năm này.

Nhật báo uy tín Mỹ Washington Post hôm qua 27-11 xác nhận đã đạt được thỏa thuận bán trụ sở lâu đời của mình ở ngay trung tâm thủ đô Washington cho một công ty bất động sản với giá 159 triệu USD.

Hợp đồng giữa Grahams Holdings, chủ sở hữu trước đây của Washington Post, và công ty Carr Properties sẽ chính thức được thực hiện vào tháng 3 năm sau với giá 159 triệu USD, theo AFP.

AFP cho biết Washington Post vẫn sẽ thuê lại văn phòng này sau khi bán cho chủ mới, trong thời gian chờ tìm một mặt bằng khác để xây dựng trụ sở.

Washington Post được nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos mua lại hồi tháng 10, song kế hoạch thay đổi trụ sở đã có từ trước thương vụ này, theo AFP.

Grahams Holdings là tên mới của công ty của gia đình Donald E. Graham sau khi bán lại Washington Post cho Bezos.

Tòa nhà của Washington Post đặt tại 1150 15th NW St Washington, chỉ cách Nhà Trắng bốn khối nhà và là nơi ghi dấu nhiều thăng trầm của tờ báo có lịch sử 136 năm này.

Một trong những thời khắc lịch sử đã diễn ra tại tòa nhà này là khi hai nhà báo Carl Bernstein và Bob Woodward phanh phui vụ Watergate, bê bối nghe lén đã khiến tổng thống Richard Nixon phải từ chức sau đó.

Theo Trường Sơn

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên