MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WikiLeaks công bố tài liệu Mỹ kích động chia rẽ Ukraine

14-05-2014 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Dẫn tài liệu xuất hiện trên tài khoản Twitter của WikiLeaks, Kênh truyền hình Russia-24 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã đề cập điều này trong một báo cáo mật ngày 1/2/2008.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga đêm 13/5, WikiLeaks lại tung ra những tiết lộ mới cho rằng hơn 5 năm trước, các chuyên gia đã cảnh báo chính sách của Mỹ ở Ukraine có khả năng kích động làn sóng bạo lực và chia rẽ đất nước.

Dẫn tài liệu xuất hiện trên tài khoản Twitter của WikiLeaks, Kênh truyền hình Russia-24 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã đề cập điều này trong một báo cáo mật ngày 1/2/2008.

Tài liệu đề cập khả năng mở rộng NATO về phía Đông cũng như việc Ukraine và Gruzia gia nhập NATO. Báo cáo lưu ý rằng chính sách này sẽ làm phức tạp đáng kể mối quan hệ Nga - Ukraine.

Ngoài ra, WikiLeaks còn trích dẫn tuyên bố của ông Sergei Lavrov đưa ra năm 2008, theo đó Ngoại trưởng Nga cảnh báo việc các thành viên mới của NATO đang lợi dụng tư cách thành viên của tổ chức để tôn vinh chủ nghĩa phátxít và âm mưu viết lại lịch sử./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên