MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao giới giàu nhất thế giới chưa mua cổ phiếu sau đợt giảm mạnh hồi tháng 3

04-05-2020 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

61% nhà đầu tư được khảo sát cho biết muốn đợi thị trường chứng khoán giảm thêm 5 – 20% trước khi mua trở lại.

Phần lớn nhà đầu tư giàu có nhất thế giới đều đang đợi thị trường cổ phiếu giảm thêm trước khi mua trở lại vì lo ngại tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu, theo kết quả khảo sát gần đây của UBS Global Wealth Management. Khảo sát này được thực hiện trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 20/4, với 2.928 nhà đầu tư và 1.180 chủ sở hữu doanh nghiệp có khối tài sản có thể đầu tư hoặc doanh thu hàng năm ít nhất 1 triệu USD.

Kết quả cho thấy 61% người được khảo sát cho biết muốn đợi thị trường chứng khoán giảm thêm 5 – 20% trước khi mua trở lại, trong khi 23% cho biết đã tới thời điểm thích hợp để mua vào. Ngược lại, có khoảng 16% nói rằng chưa nên mua cổ phiếu vào thời điểm này vì cổ phiếu đang trong thị trường giá xuống.

Nhìn chung, những người giàu có nhất thế giới giữ tâm lý thận trọng đối với các tài sản rủi ro vì có 60% dự đoán nguy cơ kinh tế thế giới suy thoái trong 12 tháng tới ở mức cao. Nguy cơ suy thoái tăng đáng kể trong năm nay do làn sóng phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19 đang diễn ra ở các nền kinh tế lớn, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và nhu cầu sụt giảm.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường cổ phiếu. Thị trường chứng khoán đã tăng hơn 20% so với mức đáy được ghi nhận trong tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn nhiều các mức kỷ lục từ đầu năm tới nay.

Theo khảo sát của Bank of America, lượng tiền mặt trên thị trường hiện ở mức cao nhất kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Tại sao giới giàu nhất thế giới chưa mua cổ phiếu sau đợt giảm mạnh hồi tháng 3 - Ảnh 1.

Lượng tiền mặt trên thị trường hiện ở mức cao nhất kể từ ngày 11/9/2001. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ lệ nhà đầu tư Mỹ lạc quan vào nền kinh tế lớn nhất thế giới trong ngắn hạn giảm xuống 30% từ mức 68% của khảo sát đầu tháng 1. Trong khi đó, khoảng 55% nhà đầu tư châu Á có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế khu vực này.

“Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trên khắp thế giới giảm đáng kể nhưng mức độ giảm tùy thuộc vào từng khu vực do chu kỳ dịch khác nhau. Ở châu Á, nơi dịch Covid-19 diễn ra sớm hơn, nhà đầu tư dường như lạc quan hơn một chút về thị trường cổ phiếu của khu vực. Ngược lại, mức độ lạc quan thấp hơn ở Mỹ, nơi vẫn đang trong đỉnh dịch”, bà Paula Polito, Phó chủ tịch tại UBS Global Wealth Management nói.

Ngoài ra, gần một nửa người tham gia khảo sát đều không có kế hoạch điều chỉnh danh mục cổ phiếu, thậm chí, 37% có ý định đầu tư thêm. Chỉ 16% dự kiến giảm đầu tư vào cổ phiếu.

Theo Thanh Long

Người đồng hành

Trở lên trên