MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao lại có một chiếc chốt nhựa trên nắp nước đóng bình?

| | Sống

Đây là thiết kế nhỏ nhưng có công dụng quan trọng, dễ bắt gặp khi sử dụng nước đóng bình.

Bình nước lọc loại lớn là một trong những món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình. Đặc biệt với những nhà không sử dụng máy lọc nước mà thường mua nước đóng chai bên ngoài, những chiếc bình dung tích lớn là lựa chọn tiện lợi để sử dụng hằng ngày. Chỉ cần đặt bình lên cây nước hoặc lắp vào vòi, chúng ta đã có thể lấy nước bất cứ khi nào cần. Nếu để ý kỹ, ở một số loại bình, trên nắp thường có một chốt nhựa nhỏ. Đây là một chi tiết khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết rõ công dụng của nó. Nhiều người thậm chí có thể nghĩ đây chỉ là phần nhựa dùng để cố định hoặc đóng nắp bình. Thực tế, chiếc chốt này có liên quan trực tiếp đến cách không khí đi vào bình và giúp nước có thể chảy ra dễ dàng khi sử dụng.

Công dụng thực tế của chốt nhựa

Chốt nhựa trên nắp có tác dụng đóng hoặc mở đường thông khí vào bên trong bình. Nói cách khác, nó giúp kiểm soát việc không khí bên ngoài có thể đi vào bình hay không. Điều này nghe có vẻ không liên quan đến việc lấy nước, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Bởi khi nước chảy ra khỏi bình, phải có không khí đi vào để thay thế phần thể tích nước đã mất. Nếu không có đường cho không khí đi vào, áp suất bên trong bình sẽ thay đổi và ảnh hưởng đến dòng nước.

Khi chốt nhựa còn đóng, vì sao nước trong bình không chảy ra?

Nhiều người khi mua bình nước mới có thể gặp tình trạng không lấy được nước hoặc nước chỉ chảy ra nhỏ giọt, dù vòi đã được mở. Một trong những nguyên nhân có thể là chưa rút chốt nhựa trên nắp bình. Khi chốt vẫn được giữ nguyên, bình gần như được đóng kín với môi trường bên ngoài, khiến không khí khó đi vào bên trong. Trong khi đó, khi nước bắt đầu chảy ra, lượng nước trong bình giảm xuống nhưng không có đủ không khí đi vào để thay thế phần thể tích đã mất. Điều này khiến áp suất bên trong bình giảm xuống so với áp suất khí quyển bên ngoài. Sự chênh lệch áp suất khiến nước khó tiếp tục chảy ra ngoài, thậm chí có thể khiến vòi chỉ nhỏ giọt hoặc không có nước chảy ra. Vì vậy, rút chốt nhựa chính là bước mở đường cho không khí đi vào bình, giúp cân bằng áp suất và tạo điều kiện để nước chảy ra bình thường khi mở vòi.

Có thể đậy hờ chốt để hạn chế bụi bẩn

Ngoài chức năng chính là kiểm soát đường thông khí, ở một số thiết kế, chốt nhựa còn có thể được đậy hờ để che phần lỗ trên nắp khi bình không sử dụng, giúp hạn chế bụi bẩn hoặc tạp chất từ bên ngoài lọt vào. Cách thiết kế này vừa giúp phần miệng bình được che chắn tốt hơn trong quá trình bảo quản, vừa cho phép người dùng nhanh chóng mở đường thông khí khi bắt đầu lấy nước.

Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên