MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế taxi truyền thống được bồi thường 178 triệu USD trong vụ kiện Uber

18-03-2024 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Công ty dịch vụ gọi xe trực tuyến Uber hôm nay (18/3) đã đồng ý bồi thường để giải quyết vụ kiện do các nhà khai thác taxi và tài xế khởi xướng, trong đó cáo buộc Uber bắt đầu hoạt động tại thị trường Australia đã khiến họ mất thu nhập.

Vụ kiện do Công ty luật Maurice Blackburn, đại diện cho hơn 8.000 chủ sở hữu và tài xế taxi, đệ trình lên Tòa án Tối cao bang Victoria.

Trưởng nhóm luật sư đại diện cho các nguyên đơn, Michael Donelly, cho biết số tiền mà các thân chủ của họ dự kiến nhận được là khoản bồi thường cao thứ 5 trong lịch sử dàn xếp kiện tụng tập thể ở Australia.

“Hôm nay, Maurice Blackburn rất tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đạt được khoản dàn xếp trị giá 271,8 triệu AUD (178 triệu USD) trong vụ kiện tập thể của Uber. Nếu được tòa án chấp thuận, đây sẽ là vụ dàn xếp vụ kiện tập thể lớn thứ năm trong lịch sử pháp lý của Australia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã buộc Uber phải chịu trách nhiệm. Vụ này đã thành công trong khi rất nhiều vụ kiện khác đều đã thất bại như các vụ kiện ở Victoria, Queensland và Tây Australia" - ông Michael Donelly nói.

Tài xế taxi truyền thống được bồi thường 178 triệu USD trong vụ kiện Uber- Ảnh 1.

Các tài xế trong vụ kiện Uber vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau khi nghe tòa tuyên án (Ảnh: KT)

Theo bên khởi kiện, sự xuất hiện của Uber trên thị trường vào năm 2012 đã lấy đi doanh thu từ các tài xế taxi được cấp phép.

Theo Nick Andrianakis, một trong những nguyên đơn chính cho biết: "Đây là một chiến thắng dành cho các tài xế taxi, các nhà khai thác taxi, các nhà dịch vụ cho thuê ôtô và kết quả ngày hôm nay, tôi rất hài lòng vì điều này chưa từng được thực hiện trước đây. Đó là cuộc chiến kéo dài 5 năm và gần như ngành công nghiệp taxi đã bị tàn phá do các thủ tục bất hợp pháp của Uber nên đây có thể xem như một chiến thắng để phần còn lại của thế giới có thể noi gương theo”.

Về phía Uber, hãng này khẳng định họ chưa bao giờ cố ý vi phạm pháp luật, đồng thời đưa ra lập luận rằng hãng đã được chính phủ công nhận như là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải của quốc gia. Theo Uber, công ty cũng đã có "những đóng góp quan trọng" cho các chương trình bồi thường liên quan đến taxi truyền thống ở Australia.

Theo Phương Anh/VOV1

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên