MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý

17-04-2021 - 09:18 AM | Xã hội

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý

Khi bị lực lượng liên ngành dừng xe kiểm tra cân tải trọng, nam tài xế xe tải liên tục ‘câu giờ’ bằng cách gọi điện thoại cầu cứu.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 1.

Sáng 16/4, Tổ công tác liên ngành Đội Thanh tra Giao thông (TTGT) huyện Sóc Sơn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 và Đội CSGT trật tự Công an huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải trên QL3 (Sóc Sơn, Hà Nội).

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 2.

Gần 9h, chiếc xe tải BKS 90C-081.77 lưu thông trên QL3, khi thấy tổ công tác tài xế bất ngờ rẽ vào đường nhỏ. Lúc này, tổ công tác đuổi theo yêu cầu lái xe quay lại cân tải trọng.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 3.

Sau khi cân, chiếc ô tô vượt gần 150% và có vi phạm thêm lỗi cơi nới thành thùng xe.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 4.

Ngoài việc vi phạm tải trọng, cơi nới thùng xe thì chiếc xe tải che chắn bạt không đảm bảo.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 5.

Nam tài xế xe tải được xác định là ông Nguyễn Xuân K. (SN 1975, trú tại Phủ Lý, Hà Nam).

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 6.

Nam tài xế (khoanh đỏ) liên tục gọi điện thoại cầu cứu ‘câu giờ’.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 7.

Sau khi được tổ công tác giải thích tài xế K. đã ký vào biên bản. Theo nam tài xế, trong 20 năm làm nghề lái xe bản thân đã bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều lần.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 8.

Không lâu sau đó, tổ công tác tiếp tục dừng chiếc xe tải BKS 20C-049.75 và yêu cầu nam tài xế đưa xe vào cân tải trọng.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 9.

Thùng chiếc xe tải thùng xe hoen rỉ, thủng nhiều chỗ.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 10.

Tuy nhiên, tài xế này cũng liên tục gọi điện thoại cầu cứu gần 30 phút và cho biết đợi chủ xe ra làm việc.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 11.

Sau khi cân tải trọng, chiếc xe vượt gần 50%.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 12.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phú Quang – Phó Đội TTGT huyện Sóc Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý xe vi phạm (quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe), đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT số 15 và Đội CSGT trật tự Công an huyện Sóc Sơn tổ chức phổ biến tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, không có ‘vùng cấm’,…

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 13.

Theo ông Quang, hiện nay trên địa bàn huyện không có bãi xe tạm giữ phương tiện vi phạm có đủ tư cách pháp lý đơn vị đã đề xuất quy hoạch bãi xe để có nơi tạm giữ, hạ tải đối với xe quá tải. “Trong quá trình kiểm tra, một số người điều khiển phương tiện vi phạm chấp hành tốt, tuy nhiên, một số trường hợp thấy tổ công tác đã quay đầu dừng xe tại những nơi khuất tầm nhìn đợi lực lượng chức năng đi thì tiếp tục di chuyển” – ông Quang cho biết.

Tài xế xe quá tải gần 150% ‘câu giờ’ gọi điện cầu cứu khi bị xử lý - Ảnh 14.

Ông Quang cũng khẳng định, hiện nay có những đối tượng ‘chim mồi’ đi theo thông báo cho tài xế địa điểm tổ công tác làm việc để né tránh, gây khó khăn khi xử lý. “Ví dụ như sáng nay, khi tổ công tác ra làm việc là “vắng bóng” các phương tiện chở quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường” – ông Quang cho hay.


Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên