MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm điểm giao thương sắp ra mắt tại Nam Sài Gòn

02-12-2021 - 10:00 AM | Bất động sản

Tâm điểm giao thương sắp ra mắt tại Nam Sài Gòn

Sự xuất hiện của một tâm điểm giao thương sầm uất ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM, cộng hưởng với tiềm lực nội tại và nỗ lực bứt phá vì mục tiêu lên quận vào năm 2025 giúp Nhà Bè trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư.

Chắp cánh cùng khu vực "cửa ngõ" phía Nam

Với vị trí cửa ngõ kết nối thông suốt trung tâm thành phố đến các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, Nhà Bè nỗ lực phát triển theo định hướng đô thị bền vững, trên tinh thần phát huy các thế mạnh về thương mại - dịch vụ - công nghiệp và tập trung cho mục tiêu lên quận vào năm 2025.

Diện mạo của một trung tâm hành chính mới đang dần hiện thực hóa khi Nhà Bè đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và xây dựng cảng nước sâu có thể neo đậu các tàu có trọng tải lớn, điển hình như Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng container Trung tâm Sài Gòn, Cảng Quốc tế Long An. Những dự án hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Lộc kết nối Nhà Bè với Cần Giờ, cầu Cây Khô kết nối Bình Chánh với Nhà Bè… sẽ thông xe trong tương lai gần. Các dự án trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Depot cuối cùng của tuyến Metro số 4 đặt tại Khu đô thị Hiệp Phước cũng đang được gấp rút triển khai.

Song song đó, Nhà Bè tiếp tục đầu tư mở rộng các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối liên quận, liên khu vực, tháo gỡ những điểm tắc nghẽn và góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư.

Tâm điểm giao thương sắp ra mắt tại Nam Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình phối cảnh Khu Đô Thị CELESTA tại Nam Sài Gòn

Sự phát triển vượt bậc của cơ sở hạ tầng đã tạo nên bệ phóng cho giao thương của Nhà Bè. Thị trường bất động sản tại đây được "chắp cánh" với sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư trong và ngoài nước, thể hiện qua các khu đô thị rộng lớn lần lượt ra mắt ngay tại Nhà Bè. Đơn cử như trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ nối Nhà Bè với quận 7 đã có hơn 40 dự án bất động sản quy mô, với chi phí đầu tư ước tính đến hàng tỷ USD.

Từ cuối năm 2019 đến quý I năm 2020, những tên tuổi bất động sản dày dặn kinh nghiệm và dồi dào tiềm lực tài chính đến từ Hàn Quốc, Singapore… đã "đổ bộ" vào Nhà Bè, góp phần tạo nên sức bật về giá trị cho khu vực "cửa ngõ" Nam Sài Gòn.

Chân dung tâm điểm giao thương sầm uất sắp ra mắt

Tọa lạc trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ sầm uất kết nối quận 7 và Nhà Bè, Celesta Avenue, là dự án thành phần thuộc Khu Đô Thị CELESTA quy mô 6,2 héc-ta, nơi tôn vinh phong cách sống hiện đại, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của cư dân và gia đình.

Lấy cảm hứng từ những khu phố mua sắm sầm uất của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, Celesta Avenue với quy mô 1,5 ha được định hình trở thành một tâm điểm giao thương sầm uất, chào đón hơn 10.000 cư dân tương lai của Khu Đô Thị CELESTA và khu vực Nhà Bè.

Tâm điểm giao thương sắp ra mắt tại Nam Sài Gòn - Ảnh 2.

Phối cảnh khu shophouse Celesta Avenue

43 phiên bản giới hạn nhà phố thương mại (shophouse) của Celesta Avenue sở hữu thiết kế hai mặt tiền khác biệt, với một mặt đường chính sôi động và mặt còn lại hướng về phố mua sắm bộ hành nhộn nhịp, an toàn. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để đầu tư cũng như xây dựng tổ ấm.

Lấy cảm hứng từ những phím đàn piano, mặt tiền shophouse của dự án được thiết kế mang âm hưởng của biệt thự song lập với những khu vườn mini được bố trí khéo léo giữa các căn và ban công rộng rãi, đưa khái niệm về âm nhạc và nhịp điệu cuộc sống lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển đã dành tâm huyết quy hoạch và phác họa sẵn không gian giúp khách hàng dễ dàng hình dung được công năng sử dụng đa dạng của shophouse.

Ngoài những mảng xanh được bố trí xung quanh nhà, giữa hai dãy shophouse tại Celesta Avenue còn bố trí một khu công viên (linear park) với hàng loạt tiện ích vui chơi, thư giãn ngoài trời được sắp đặt khéo léo cùng những tiểu cảnh được thiết kế đẹp mắt. Đây sẽ là khu phố mua sắm bộ hành sầm uất của khu vực và là địa điểm lý tưởng cho những cửa hàng kinh doanh đa dạng cũng như những nhà hàng ẩm thực ngoài trời. Bên cạnh đó, toàn khu Celesta Avenue sẽ hưởng trọn không khí trong lành từ "lá phổi xanh" của khu công viên 2 héc-ta ngay bên cạnh trong tương lai.

Bảo chứng cho thương phố Celesta Avenue là sự liên doanh phát triển giữa Keppel Land, công ty thành viên thuộc sở hữu của Tập đoàn Keppel hiện diện rộng khắp trên nhiều quốc gia tại Châu Á, và Phú Long, thương hiệu bất động sản mang tầm vóc quốc tế với định hướng kiến tạo những công trình tiện ích sở hữu giá trị vượt thời gian.

Thương phố truyền đời Celesta Avenue được ví như bản giao hưởng phồn hoa tọa lạc tại "cửa ngõ" Nam Sài Gòn với tiềm năng thu hút các dòng đầu tư, cư dân trong khu vực lẫn tiệm cận bằng sự khác biệt, tiện nghi và khả năng mang đến những giá trị bền vững cho các thế hệ.

Thông tin liên hệ

Văn phòng Kinh doanh CELESTA

Tầng trệt, Tòa nhà PV Gas Tower

673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Hotline: 028 7302 9666

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên