MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận dụng lãi suất thấp kỷ lục, Apple vẫn vay 7 tỷ USD bằng trái phiếu dù dư thừa 200 tỷ USD tiền mặt

05-09-2019 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức thấp kỷ lục, nhiều công ty có thể vay với giá rẻ hơn trong thời gian dài hơn nhiều.

Apple, một trong những công ty giàu tiền mặt nhất thế giới, vẫn đang tìm cách kiếm thêm từ khoản vay giá siêu rẻ trên thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu có mức xếp hạng tín dụng cao đang giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, hấp dẫn cả với những công ty như Apple - với hơn 200 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán. Con số các nhà đầu tư sẽ cho Apple vay là 7 tỷ USD, tương đương chỉ 7% số tiền mặt mà Apple đang nắm giữ.

Với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức thấp kỷ lục, nhiều công ty có thể vay với giá rẻ hơn trong thời gian dài hơn nhiều. Apple sẽ trả lãi khoảng 2,99% cho trái phiếu 30 năm mới phát hành của mình, so với 3,45% trả cho trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã bán vào năm 2015. Với khoản phát hành 1,5 tỷ USD, Apple có thể "tiết kiệm" gần 7 triệu USD tiền lãi hàng năm, hoặc hơn 200 triệu USD trong suốt ba thập kỷ.

Hôm nay, việc bán nợ có thể giúp Apple tái huy động vốn khoản nợ 2 tỷ USD dự kiến sẽ đáo hạn trong năm nay, ngoài phần 10 tỷ USD sẽ đáo hạn vào năm 2020, theo dữ liệu của Bloomberg. Ít nhất thì khoản vay này mang lại một lợi ích cho các cổ đông của Apple: tỷ suất sinh lời (tính bằng cách lấy chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu) của Apple vào khoảng 5,6%, trong khi công ty có thể vay trong 30 năm với mức lãi suất dưới 3% .

Apple không phải là doanh nghiệp duy nhất nắm bắt cơ hội vàng này. Tuần này, kỷ lục được ghi nhận khi 21 công ty có trái phiếu được xếp hạng cao đã tham gia thị trường vào thứ ba, vay tổng cộng 27 tỷ USD. Với hơn 12 giao dịch vào thứ Tư, đợt phát hành tuần này đạt 54 tỷ USD.

Khánh An

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên