MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng

16-11-2022 - 22:24 PM | Lifestyle

Nhiều cơ sở sản xuất gốm ở làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) chuẩn bị hàng ngàn chiếc cúp phục vụ những người hâm mộ bóng đá khắp nơi để chào đón Vòng chung kết World Cup - Qatar 2022.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 1.

Ông Vương Hồng Nhật (chủ cơ sở Nhật Nga) cho biết, gia đình ông đã có 17 đời làm nghề gốm. Ông bắt đầu nghiên cứu là chiếc cúp đầu tiên từ năm 2010. Kỳ World Cup 2014, ông đã sản xuất 50 chiếc với mục đích chính là tặng cho bạn bè người thân. "Thời điểm đó vì là thử nghiệm nên cup vẫn chưa được đẹp nhưng bạn bè ai cũng ủng hộ nên tôi không ngừng cải tiến rồi mạnh dạn làm nhiều hơn để có những sản phẩm để bán như bây giờ”.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 2.

Nguyên liệu để sản xuất ra những chiếc cúp là thạch cao.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 3.

Thạch cao dạng bột sẽ được trộn đều với nước theo tỉ lệ nhất định trở thành thạch cao lỏng.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 4.

Thạch cao lỏng được đổ vào những chiếc khuôn có sẵn.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 5.

Sau khoảng từ 10-15 phút thạch cao lỏng sẽ khô lại và thành hình.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 6.

Người thợ tiếp tục cắt bỏ những chi tiết thừa, sau đó, chiếc cúp đã thành hình sẽ được đưa đi phơi khô.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 7.

Sau khoảng 3-5 ngày phơi khô người thợ sẽ sơn phủ các lớp màu và nhũ.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 8.

Những chiếc cúp đã sơn phủ màu vàng sẽ tiếp tục được phơi khô để chuẩn bị cho công đoạn hoàn thiện.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 9.

Công đoạn cuối cùng người thợ sẽ tô màu xanh cho dòng chữ FIFA World Cup ở phía dưới.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 10.

Cúp vàng World Cup thật cao 36,5 cm, được làm từ 5kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng), còn chiếc cúp thạch cao tại Bát Tràng có tỷ lệ, kích thước và chi tiết hình tượng giống 95% so với cúp thật.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 11.

Anh Đoàn Anh Tú và Lâm Tấn Dũng (Hải Dương) cho biết: “Thông qua facebook chúng tôi biết được chú Nhật ở Bát Tràng bán mô hình chiếc cúp giống đến 95% nên 7h sáng chúng tôi đã lặn lội từ Ninh Giang – Hải Dương lên đây để tìm mua. Ngoài mua về trưng bày cho có không khí thì chúng tôi còn dụng những chiếc cúp này làm giải thưởng cho mấy giải bóng đá nhỏ”.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 12.

Ông Phạm Quang Linh (cơ sở gốm Linh Minh) cho biết, thời điểm bán được nhiều nhất là trước khi vòng bảng World Cup kết thúc, sức mua năm nay có vẻ thấp hơn các mùa khác, những chiếc cúp của cơ sở ông có giá bán lẻ từ 120.000 đồng/chiếc.

Tận mắt xem sản xuất “Cúp vàng” World Cup 2022 ở làng gốm Bát Tràng - Ảnh 13.

Năm nay, cơ sở sản xuất của ông Linh dự kiến làm khoảng 5.000 cúp bằng thạch cao, nhiều gấp 1,5 lần so với mùa World Cup trước. Mỗi chiếc sẽ có giá bán từ 70.000-200.000 đồng./.


Theo CTV Tuấn Anh

VOV.vn

Trở lên trên