MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Tổng thống Javier Milei: Argentina sẽ không tham gia BRICS

22-11-2023 - 08:57 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Argentina Javier Milei cam kết USD hóa nền kinh tế và không có kế hoạch trở thành thành viên BRICS vào ngày 1/1/2024.

Argentina không có kế hoạch trở thành thành viên BRICS vào ngày 1/1/2024, bà Diana Mondino, Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống đắc cử Argentina, ông Javier Milei, nói với Sputnik Brazil hôm 20/11.

Lời mời tham gia BRICS đã được phê duyệt vào tháng 8 và mở rộng tới Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Khối BRICS hiện tại bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

"Tôi không hiểu tại sao lại có nhiều sự quan tâm đến BRICS", bà Mondino nói, đồng thời không rõ việc gia nhập BRICS sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho Argentina.

Ứng viên Ngoại trưởng Argentina cũng cho biết, chính phủ nước này sẽ "phân tích" liệu việc tham gia liên minh này có hứa hẹn những lợi thế hay không.

Tân Tổng thống Argentina Milei, người đã đánh bại Bộ trưởng Bộ Kinh tế Sergio Massa trong cuộc tranh cử tổng thống hôm 19/11, trước đó đã lên tiếng phản đối việc gia nhập BRICS. Đồng thời, tổng thống tương lai cam kết không can thiệp vào hoạt động kinh tế của nước này, vốn đang giao dịch với các quốc gia BRICS. Ông cũng tuyên bố sẽ USD hóa nền kinh tế Argentina.

Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Alberto Fernandez cho biết hồi tháng 8, sau khi nhận được lời mời tham gia BRICS, việc gia nhập khối được coi là cơ hội mở ra "thời kỳ mới" cho Argentina.

Quốc gia Nam Mỹ này hiện đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Lạm phát đã tăng 60% chỉ trong một năm qua. Đồng nội tệ Peso bị mất giá nghiêm trọng, buộc chính phủ nước này phải tái cơ cấu đối với khoản nợ 44 tỷ USD cho IMF.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên