MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng công suất lên tới 450%/tháng, Trung Quốc có nguy cơ thừa khẩu trang

16-03-2020 - 17:19 PM | Thị trường

Trung Quốc đã tăng cường sản xuất khẩu trang gấp 5 lần trong vòng 1 tháng trong bối dịch dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các ca nhiễm Covid-19 đang giảm dần làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng dư thừa khẩu trang tại nước này.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, tổng công suất sản xuất khẩu trang của nước này từ 20 triệu chiếc/ngày đã tăng lên 110 triệu chiếc vào ngày 29/2/2020. Với tốc độ này, Trung Quốc sẽ sản xuất số lượng khẩu trang lớn gấp 10 lần năm 2019.

Ông Gao Shen, một nhà phân tích tại Thương Hải dự báo rằng tình trạng dư thừa sẽ xảy ra. "Tỷ lệ lợi nhuận của ngành này rất thấp và nhu cầu sẽ giảm khi dịch bệnh được kiềm chế".

Dịch Covid-19 đã kéo theo 3.000 doanh nghiệp gia nhập ngành sản xuất khẩu trang. Trước đó, nước này đã có 4.000 doanh nghiệp sản xuất ra 4,2 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2019. Trong số các gương mặt mới có thể kể đến như BYD và SAIC-GM-Wending, hãng công nghệ Foxconn Technology và nhà sản xuất dầu khí Sinopec.

Ông Wang Chuanfu, nhà sáng lập kiêm chủ tịch BYD Auto đã xây dựng một nhà máy với dây chuyền sản xuất khẩu trang lớn nhất thế giới ở Thâm Quyến và dự kiến nhà máy này đạt công suất 5 triệu khẩu trang/ngày.

Trong khi đó, SAIC-GM-Wending, nhà sản xuất ô tô liên doanh được thành lập bởi General Motors tại Trung Quốc cho biết, họ sẽ thiết lập 14 dây chuyền sản xuất với mục tiêu 1,7 triệu khẩu trang/ngày.

Nhà phân tích Gao Shen cho biết, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội xuất khẩu lượng thời trang dư thừa khi virus corona lây lan ở nước ngoài, " Câu hỏi là dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu trên toàn thế giới?".

Giá một chiếc khẩu trang y tế tại Trung Quốc ở mức khoảng 0,46 NDT (6,6 cent Mỹ). Mức giá này đã tăng vọt lên 5 NDT/chiếc vào cuối tháng 1/2020. Đối với các nhà sản xuất, lợi nhuận từ mỗi chiếc khẩu trang chỉ đạt 0,005 NDT.

Tính đến thời điểm 7h30 ngày 16/3, dịch virus corona (Covid-19) đã lây nhiễm 169.368 người trên toàn thế giới và khiến 6501 tử vong. Trong khi dịch bệnh này đang có dấu hiện suy giảm lại Trung Quốc thì sự lây lan nhanh chóng ở Châu Âu và Mỹ đã tạo ra một số hoảng loạn và khiến chứng khoán toàn cầu phải trải qua 1 tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2008.

Tham khảo: South China Morning Post

Quỳnh Anh

Trở lên trên