MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tăng học phí

Học phí đại học tăng dần đều

Học phí đại học tăng dần đều

02/04/2022 10:34

Tự chủ đại học (ÐH) đi kèm với tăng học phí là lựa chọn của các cơ sở đào tạo do không còn được cấp ngân sách. Ðồng thời học phí hằng năm cũng tăng theo lộ trình.

Một trường quốc tế ở TP.HCM tăng học phí 101 triệu, chạm mốc 667 triệu/năm

Một trường quốc tế ở TP.HCM tăng học phí 101 triệu, chạm mốc 667 triệu/năm

06/08/2021 15:17

Nhiều trường quốc tế đã quyết định tăng học phí trong năm học 2021 - 2022, với mức tăng từ khoảng 20 triệu đến 100 triệu đồng/năm.

Đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp nghề không tăng học phí

Đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp nghề không tăng học phí

12/06/2021 09:36

TB&XH vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp nghề trực thuộc giữ ổn định mức học phí, không tăng học phí trong năm học tới, nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh, phụ huynh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vì sao Trường Quốc tế Á Châu ngưng tiếp nhận học sinh có phụ huynh phản đối tăng học phí?

Vì sao Trường Quốc tế Á Châu ngưng tiếp nhận học sinh có phụ huynh phản đối tăng học phí?

11/06/2021 07:01

Sáng 9-6, một số phụ huynh phản đối mức tăng học phí năm học 2021-2022 của Trường Quốc tế Á Châu đã nhận được thông báo nhà trường không thể nhận tiền học phí năm học tới để tiếp nhận học sinh tiếp tục học tập tại trường.

Học phí mới ngất ngưởng của các trường quốc tế tại TP.HCM: Học một năm bằng người ở quê nuôi con đến 20 tuổi, năm nào cũng điều chỉnh tăng dần đều

Học phí mới ngất ngưởng của các trường quốc tế tại TP.HCM: Học một năm bằng người ở quê nuôi con đến 20 tuổi, năm nào cũng điều chỉnh tăng dần đều

27/05/2021 20:20

Năm học 2021 - 2022, phần lớn các trường quốc tế tại TP.HCM đều thông báo sẽ điều chỉnh học phí theo hướng tăng so với năm học trước đó.

Học phí đại học lại tăng mạnh

Học phí đại học lại tăng mạnh

19/04/2021 08:05

Vừa qua, bốn trường đại học thuộc ĐH Quốc gia TPHCM lần lượt công bố lộ trình tăng học phí cho năm học tới theo đề án đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ chi thường xuyên. Mức tăng trung bình gấp đôi hiện nay.

Trường đại học đồng loạt tăng học phí: Bộ GD&ĐT nói gì?

Trường đại học đồng loạt tăng học phí: Bộ GD&ĐT nói gì?

17/04/2021 16:51

Trước thông tin năm nay, các trường Đại học tăng học phí, hôm qua, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT chính thức có ý kiến.

Bộ Giáo dục đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành

Bộ Giáo dục đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành

13/11/2020 16:40

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022.

Bộ Giáo dục đề xuất tăng 12,5% học phí đại học công lập từ 2021

Bộ Giáo dục đề xuất tăng 12,5% học phí đại học công lập từ 2021

12/11/2020 10:00

Bộ Giáo dục & Đào tạo đang dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó, Bộ Giáo dục đề xuất tăng học phí năm học 2021-2022 là 12,5% so với năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo.

Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021

Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021

05/07/2020 12:10

Thành phố Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh, phù hợp các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Học phí trường quốc tế tăng mãi không dừng!

Học phí trường quốc tế tăng mãi không dừng!

19/06/2020 10:27

Nhiều trường ngoài công lập có yếu tố nước ngoài đã có học phí cao nhưng vẫn tiếp tục tăng mỗi năm, tỉ lệ tăng do trường tự quyết định

Tăng học phí phải có lộ trình

Tăng học phí phải có lộ trình

08/06/2020 10:19

Theo luật, các trường đại học được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được tự chủ

Học phí tăng sốc từng tuần, giới trẻ nháo nhác đăng ký thi bằng lái ô tô: ‘Em cần bằng cho rẻ đã rồi tính sau’

Học phí tăng sốc từng tuần, giới trẻ nháo nhác đăng ký thi bằng lái ô tô: ‘Em cần bằng cho rẻ đã rồi tính sau’

25/02/2020 10:19

Mọi người đổ dồn đăng ký thi bằng lái ô tô khiến quá tải hồ sơ. Nhiều trung tâm nhân cơ hội đã tăng học phí.

Tăng trần học phí 14 trường chất lượng cao tại Hà Nội

Tăng trần học phí 14 trường chất lượng cao tại Hà Nội

04/12/2019 17:28

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội ngày 4/12 đã thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020- 2021.

Giá xăng dầu góp phần làm CPI tháng 10/2018 tăng 0,33%

Giá xăng dầu góp phần làm CPI tháng 10/2018 tăng 0,33%

29/10/2018 11:18

Mặc dù giá xăng dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào ngày 22/10, tuy nhiên với đợt tăng mạnh trước đó đã làm giá xăng dầu tăng 3,45%, tác động làm CPI chung tăng 0,14%...

CPI tháng 9 tăng 0,59%

CPI tháng 9 tăng 0,59%

28/09/2018 10:53

Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 9 tăng chủ yếu đến từ việc 49 tỉnh, thành phố tăng học phí.

Hà Nội đề xuất tăng học phí cao nhất lên tới hơn 40%

Hà Nội đề xuất tăng học phí cao nhất lên tới hơn 40%

02/07/2018 08:12

Trong kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội (khai mạc 4/7), UBND thành phố sẽ có tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2018-2019. Mức tăng cao nhất hơn 40% so với năm 2017.

CPI sau tháng Tết bất ngờ giảm 0,27%

CPI sau tháng Tết bất ngờ giảm 0,27%

29/03/2018 17:20

CPI quý 1/2018 tăng 2,82% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,97% so với tháng 12 năm trước...

Từ Harvard đến RMIT Việt Nam: Giáo dục "phi lợi nhuận" không phải là không lợi nhuận, càng không có chuyện học phí làng nhàng

Từ Harvard đến RMIT Việt Nam: Giáo dục "phi lợi nhuận" không phải là không lợi nhuận, càng không có chuyện học phí làng nhàng

27/09/2017 12:01

Kinh doanh theo mô hình phi lợi nhuận không còn quá mới ở nước ngoài cũng như Việt Nam. Tuy nhiên khái niệm này đang bị nhiều người hiểu sai khi cho rằng với mô hình phi lợi nhuận, đơn vị cung cấp sẽ không có lợi nhuận.

Tổng Giám đốc hệ thống Vinschool: Chúng tôi không mưu cầu lợi nhuận từ việc tăng học phí

Tổng Giám đốc hệ thống Vinschool: Chúng tôi không mưu cầu lợi nhuận từ việc tăng học phí

25/09/2017 19:51

"Dù tăng học phí nhưng Vinschool không lấy bất cứ một đồng lợi nhuận nào, toàn bộ số lợi nhuận đã có đến thời điểm này sẽ được dùng để đầu tư vào việc phát triển cơ sở vật chất và dịch vụ cho nhà trường, thậm chí Vingroup sẽ còn phải dùng các nguồn khác trong Tập đoàn để bù đắp thêm", bà Phan Hà Thủy Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Vinschool chia sẻ với PV xung quanh việc tăng học phí từ năm sau (2018 – 2019).

Trở lên trên