MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng tốc triển khai dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

16-01-2020 - 10:44 AM | Bất động sản

Đây là dự án giao thông trọng điểm kết nối Tp.HCM, Đồng Nai với Phan Thiết, khi hoàn thành giúp giảm thời gian đáng kể việc di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đây là một trong những dự án thành phần của tuyến đường cao tốc Bắc – Nam huyết mạch nằm ở cửa ngõ phía Đông, một trong 2 dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh Đồng Nai sau Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến cao tốc có chiều dài 99km, phần đi qua Đồng Nai 51,5km kết nối TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và T.p Long Khánh (Đồng Nai) với Phan Thiết của Bình Thuận.

Hiện tại dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai đang được đang được "tăng tốc" thực hiện.

Theo thông tin trên báo Đồng Nai, hiện tỉnh đã "chốt" thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án này trong quý I/2020.

Cụ thể, diện tích thu hồi đất để phục vụ dự án trên địa bàn Đồng Nai là 395ha với 884 hộ dân bị thu hồi đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án này đã cơ bản hoàn tất tại một số địa phương.

Tại huyện Cẩm Mỹ có 21km chạy qua thu hồi 132ha. Đến nay huyện này đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 194/283 hộ dân và một tổ chức, hoàn thành khoảng 69% khối lượng GPMB.

Tại huyện Thống Nhất, đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 53 hộ dân có đất bị thu hồi, chỉ còn lại 12 hộ dân chưa nhận tiền đền bù. Chính quyền đang tiến hành giải quyết để sớm hoàn tất công tác GPMB.

Ở Tp Long Khánh có tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 23ha, tất cả 26 hộ dân và 1 tổ chức đã có phương án bồi thường được phê duyệt. TP Long Khánh cũng đã chi trả tiền bồi thường cho 24 hộ còn 2 hộ dân đang gấp rút để chi trả tiền đền bù.

Tại Xuân Lộc, là huyện có diện tích đất thu hồi lớn nhất là 234ha với 520 hộ dân. Theo lãnh đạo địa phương đây là địa bàn khó khăn nhất khâu giải phóng mặt bằng. Hiện đang thúc tiến độ kiểm kê đối với diện tích đất còn lại để xây dựng phương án bồi thường. Sau khi được phê duyệt sẽ tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ.

Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của dự án, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực hoàn thành sớm việc đền bù giải phóng mặt bằng để sớm đưa dự án vào khởi công xây dựng. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bắt tay thực hiện công việc ngay sau Tết. Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu trong quý I-2020 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Bình An

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên