MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 điều cần tránh khi cha mẹ đăng ảnh ngày khai giảng của con mình

05-09-2024 - 17:45 PM | Sống

Có một số yếu tố nguy cơ khi đăng ảnh con vào ngày khai giảng, cha mẹ cần chú ý.

Nhiều phụ huynh muốn chụp ảnh con cái vào ngày đầu tiên đến trường, sau đó đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về pháp lý và an ninh, cha mẹ không nên chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội.

"Tôi nghĩ mọi người cần hiểu rằng, một khi hình ảnh đã được đăng lên mạng, bạn không thể gỡ xuống hoàn toàn. Mặc dù bạn có thể xóa nó, nhưng điều đó không có nghĩa là những bản sao khác không tồn tại ở nơi khác", Doug Levin, giám đốc của K12 Security Information eXchange - một tổ chức phi lợi nhuận giúp phòng ngừa các rủi ro về an ninh mạng, cho biết.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội, một số cha mẹ vô tư chụp ảnh con mình, thấy rõ cả tên và trường học. "Giờ đây, mọi người không chỉ biết con bạn trông như thế nào, mà còn biết chúng học ở đâu", Mark McCreary, một luật sư tại công ty luật Fox Rothschild, ở Philadelphia, Mỹ cho biết.

"Nếu một kẻ xấu biết con bạn học lớp nào, ai là giáo viên của chúng và chúng học ở đâu, họ có thể dễ dàng gửi bạn một tin nhắn rất thuyết phục để khiến bạn cung cấp thêm thông tin", McCreary nói. Ông đã đưa ra ví dụ về một kẻ lừa đảo mạo danh giáo viên yêu cầu phụ huynh cung cấp thêm thông tin về con mình.

4 điều cần tránh khi cha mẹ đăng ảnh ngày khai giảng của con mình- Ảnh 1.

Cha mẹ cần cẩn thận khi đăng ảnh con mình lên mạng.

Ngay cả khi bức ảnh bạn đăng là vô hại, hình ảnh của con bạn cũng có thể bị khai thác trong các trang tội phạm mạng.

"Một trong những xu hướng đáng lo ngại mà chúng tôi đã thấy là người ta đã chụp ảnh trẻ nhỏ, sau đó sử dụng các công cụ AI để thay đổi những hình ảnh này với mục đích xấu", Levin nói.

Năm 2023, FBI đã phát đi cảnh báo rằng các nạn nhân, bao gồm cả trẻ vị thành niên, đang bị thay đổi hình ảnh hoặc video trên mạng xã hội thành nội dung khiêu dâm.

Với những rủi ro về an ninh và quyền riêng tư này, cả Levin và McCreary đều khuyên cha mẹ không nên chia sẻ bất kỳ bức ảnh nào về việc trở lại trường học của con mình lên mạng xã hội, thay vào đó nên gửi những bức ảnh đó vào một nhóm trò chuyện riêng tư với những người đáng tin cậy.

4 điều cần tránh khi cha mẹ đăng ảnh ngày đầu tiên đi học của trẻ

Nếu vẫn muốn chia sẻ bức ảnh ngày con mình trở lại trường, các chuyên gia khuyên bạn nên tránh những điều sau đây:

1. Chia sẻ thông tin về thói quen hoặc địa chỉ nhà

Bối cảnh của bức ảnh ngày trở lại trường của con bạn có thể tiết lộ nhiều hơn bạn nghĩ. Cẩn thận không đăng ảnh trước số nhà hoặc trước điểm dừng xe buýt của con bạn.

"Mỗi khi bạn chụp ảnh con mình đang đứng ở một vị trí đón xe buýt, bạn đang tiết lộ về khu vực mình đang sống và thói quen của trẻ", McCreary nói.

2. Chia sẻ chi tiết về sở thích của trẻ

Những gì con bạn đang mặc có thể tiết lộ sở thích của chúng, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng hơn cho những kẻ xấu.

Levin đã đưa ra ví dụ về một đứa trẻ mặc áo đồng phục cho thấy môn thể thao mà chúng chơi ở trường.

Ngay cả một huy hiệu nhỏ của trường cũng có thể tiết lộ nhiều thứ. Làm mờ đi các logo của trường có thể xuất hiện trên đồng phục để kẻ xấu khó biết được nơi bọn trẻ học.

4 điều cần tránh khi cha mẹ đăng ảnh ngày khai giảng của con mình- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3. Chụp rõ khuôn mặt của trẻ

Bạn nên dùng một biểu tượng emoji che lên khuôn mặt của trẻ "cho phép bạn hòa vào không khí ngày khai giảng của con" trong khi vẫn bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của trẻ, Levin gợi ý.

Bằng cách che khuôn mặt, hình ảnh sẽ khó bị AI sử dụng.

4. Chia sẻ chế độ công khai

Bạn có biết ai đang theo dõi tài khoản mạng xã hội của mình không? Quá nhiều người không biết. Trong một cuộc khảo sát năm 2021 của trang Security.org, 8/10 cha mẹ cho biết họ có những người theo dõi trên mạng xã hội mà họ chưa bao giờ gặp ngoài đời.

"Cha mẹ nên kiểm tra ai đang theo dõi mình trực tuyến và loại bỏ những người mà bạn không muốn họ thấy con mình", Cameron Carlyle, một sinh viên luật tại Đại học Florida, cho biết. Cô cùng với giáo sư luật Stacey Steinberg đã nghiên cứu về tác động của việc cha mẹ chia sẻ về con cái trực tuyến, còn được gọi là "sharenting", một thuật ngữ do Steinberg đặt ra.

"Khuyến nghị đầu tiên của tôi là xem xét danh sách bạn bè của bạn", Carlyle nói.

Nếu có thể, hãy làm cho các bài đăng của bạn tạm thời để chúng tự biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đăng một bức ảnh ngày con cái trở lại trường trong một câu chuyện trên Instagram mà nó sẽ biến mất sau 24 giờ (chế độ story) an toàn hơn là đăng 1 bài viết đơn thuần.

Levin nhấn mạnh rằng, việc đăng trong một chế độ tạm thời không phải là "bảo đảm 100%" rằng một kẻ xấu sẽ không chụp màn hình bức ảnh đó với mục đích xấu.

Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên nên giữ các bức ảnh ngày khai giảng của trẻ trong một nhóm trò chuyện riêng tư với gia đình.

Theo Phan Hằng

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên