MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu trật bánh 2 lần 1 chỗ, huy động cả trăm người giải cứu

07-08-2017 - 18:02 PM | Xã hội

Hơn 100 cán bộ, công nhân đến hiện trường để khắc phục sự cố tàu hỏa trật bánh tại ga Yên Viên. Đây là sự cố lần 2 với đoàn tàu này tại một vị trí chỉ trong 2 ngày.

XEM CLIP:

Vào 4h30 sáng nay, đoàn tàu SP2 hành trình Lào Cai - Hà Nội bị trật bánh tại ga Yên Viên. Đây là sự cố lần 2 với đoàn tàu này tại một vị trí chỉ trong 2 ngày.

Theo Trung tâm điều hành vận tải đường sắt, lúc 4h38 tàu SP2 (kéo 17 xe = 622,8 tấn) đang vào ga Yên Viên thông qua đường số 2 thì bị trật bánh 2 toa xe thứ 13, 14 trong đoàn tàu tại ghi N112, N120.

Đến 5h47, tàu SP2 cắt lại 5 toa xe phía cuối và kéo 12 xe còn lại về ga Hà Nội, thông đường 1 và 2 ga Yên Viên.

Hành khách ngồi toa bị trật bánh đã được đưa lên các toa trên và kéo về ga Hà Nội an toàn trước 7h sáng. Sự cố không xảy ra trên đường chính tuyến, không ảnh hưởng ách tắc đường.

Đường sắt Việt Nam đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân đến hiện trường. Lãnh đạo Tổng công ty cũng có mặt chỉ đạo xử lý sự cố.

Đến 12h trưa nay, sự cố tàu trật bánh cơ bản được khắc phục, công nhân vẫn tiếp tục sửa chữa đường ray cho đến chiều.

Sáng sớm nay, tại ga Yên Viên (Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ trật bánh tàu khách tại cùng một vị trí chỉ trong 2 ngày

Bánh xe bị trật khỏi đường ray. Toa xe thứ 13 số 11710 bị trật 4 trục về phía bên phải theo hướng tàu chạy và nghiêng 30 độ

Toa xe thứ 14 số 11774 bị trật 2 trục phía trước về phía bên phải theo hướng tàu chạy

Hai toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray, tuy nhiên, các toa tàu vẫn giữ ở vị trí thẳng đứng, không bị lật nghiêng như sự cố hôm qua

Điều độ đã phát lệnh cho các đơn vị liên quan ra giải quyết

Đến 12h trưa, toa thứ 13 và 14 được cẩu lên đường ray

Sự cố làm hỏng một số chi tiết của bánh tàu, tà vẹt của đường ray

Hiện công nhân vẫn đang khắc phục các sự cố trên

Sau sự cố, Tổng Cty ĐSVN đã dồn khách sang các toa khác của tàu này để đưa khách về ga Hà Nội

Đường sắt Việt Nam đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân đến hiện trường. Lãnh đạo Tổng công ty cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý sự cố

Sự cố không xảy ra trên đường chính tuyến, không ảnh hưởng ách tắc đường

Tuy nhiên, ảnh hưởng chậm một số chuyến tàu, riêng tàu SP4 Lào Cai - Hà Nội đỗ ga Cổ Loa 172 phút, sau đó phải chuyển tải hành khách bằng ô tô từ đây về ga Hà Nội

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt VN) cho biết, nguyên nhân sự cố vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên, nghiêng về yếu tố kĩ thuật

Sự cố trật bánh tàu SP2 sáng nay tương tự vụ việc xảy ra với tàu này trong sáng 6/8. Khi đó, tàu SP2 từ Lào Cai về Hà Nội chở hơn 100 hành khách vào ga Yên Viên. Đang chạy với tốc độ chậm thì toa cuối cùng (số 16) chệch khỏi ray.

Theo Trần Thường

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên