MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan trên đường đua khốc liệt "giành khách"

Cuộc cạnh tranh thu hút khách du lịch Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang trở nên gay gắt hơn trong bối cảnh nhu cầu đến Nhật Bản của người Hàn đang giảm sút, tờ Korea Times cho biết.

Các thành phố ở Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan đang cạnh tranh để giành thứ hạng cao trong các cuộc khảo sát về các điểm đến phổ biến với người Hàn. Trang Trip.com cho biết Bangkok đứng đầu danh sách. Kế đó là Đà Nẵng của Việt Nam và Đài Bắc của Đài Loan.

Về đặt phòng khách sạn, Bangkok cũng đứng đầu, tiếp theo là Đài Bắc và Đà Nẵng.

Trip.com cũng cho biết 50% khách du lịch đã chọn đi một mình, cho thấy số lượng người độc thân đang tăng nhanh. "Các hình thái về gia đình đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua với số lượng hộ gia đình độc thân đã tăng lên", đại diện Trip.com cho biết. "Điều này có vẻ đã tác động đến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán".

Nhiều người Hàn Quốc giờ đây đã tẩy chay du lịch Nhật Bản trong bối cảnh quốc gia này áp đặt các hạn chế khắc nghiệt đối với việc xuất khẩu nguyên liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái.

Theo Công ty Sân bay Quốc tế Incheon, số lượng hành khách trên các tuyến Hàn Quốc - Trung Quốc và Hàn Quốc - Đông Nam Á đã tăng lên, bù đắp cho việc giảm hành khách trên các tuyến Hàn Quốc - Nhật Bản.

Bangkok luôn nổi tiếng với khách du lịch Hàn Quốc nhờ vào các khách sạn và dịch vụ cao cấp năm sao có giá hợp lý.

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều sự kiện khác nhau để nâng cao nhận thức và cải thiện hình ảnh của Thái Lan để mọi người có thể nghĩ đến đất nước chúng tôi khi họ dự định thực hiện một chuyến đi", một quan chức của Cơ quan Du lịch Thái Lan có trụ sở tại Seoul cho biết.

Còn với Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những thành phố du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu ở Đông Nam Á, và là nơi có bãi biển Mỹ Khê – được xem là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

Đài Bắc lại được biết đến với những món ăn ngon, suối nước nóng, mua sắm và hệ thống tàu điện ngầm thuận tiện.

"Chúng tôi tổ chức các buổi diễn thuyết mỗi tháng một lần tại Seoul và Busan, trong thời gian đó, khách du lịch có thể lắng nghe các chuyến đi du lịch và thông tin hữu ích khác từ các nhà văn du lịch", một quan chức của Cục Du lịch Đài Loan cho biết.

Hà Thư

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên