MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế

Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được thuê đất nhưng một doanh nghiệp ở Thừa Thiên - Huế vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản ồ ạt, công khai.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Ở xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có con đường luôn phủ một lớp dày bụi đất, chi chít ổ voi, mùa nắng thì bụi mù mịt, mùa mưa thì lầy lội. Đó là đường chính để vào mỏ đất của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 ở thôn Phường Hóp (xã Phong An).

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương, con đường vốn tương đối bằng phẳng nhưng sau những năm tháng gồng mình cõng những xe tải vận chuyển đất thì nay trở nên gồ ghề, khó đi khiến người dân phải né lưu thông. PV

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.

Để thâm nhập vào mỏ đất này, chúng tôi phải đi nhờ trên một chiếc xe tải cỡ lớn. Mặc dù, quãng đường từ Quốc lộ 1A vào công trường khai thác chỉ khoảng 5km nhưng do con đường quá xấu chiếc xe tải phải bò từng chút một nên gần 30 phút chúng tôi mới vào tới nơi.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 4.

Vào đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh hơn 8 hecta đất bị đào bới nham nhở với những hố sâu từ 10 đến hơn 20 mét.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 5.

Ghi nhận tại thời điểm sáng 29/8, hai chiếc máy xúc cỡ lớn đang miệt mài xúc đất đưa lên những chiếc xe tải cỡ lớn. Cứ thế hàng chục chiếc xe tải lớn bé đủ loại thay nhau chở đất từ khu vực mỏ ra ngoài.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 6.

Đáng nói, hoạt động khai thác đất rầm rộ này được thực hiện trong bối cảnh Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 7.

Cụ thể, Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 63/GP-UBND ngày 3/11/2022. Diện tích khai thác trong giấy phép là 8,93 hecta và thời hạn khai thác là 2 năm (kể từ ngày ký) với trữ lượng địa chất thể tự nhiên được phê duyệt là 1.160.742 m3. Công suất khai thác năm thứ nhất là 550.000 m3/năm và năm thứ 2 là 547.531 m3/năm.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 8.

Trong giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp cho Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 có đoạn nêu rõ: "Trước khi thực hiện khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;...Phải thực hiện lập thủ tục thuê đất trước khi tiến hành khai thác và các quy định liên quan khác theo quy định của pháp luật"

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 9.

Giấy phép quy định là vậy, nhưng Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 vẫn thực hiện khai thác đất một cách rầm rộ tại khu vực mỏ đất ở thôn Phường Hóp khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được thuê đất.

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 10.

Theo người dân sống gần khu vực mỏ cho biết, việc khai thác sai phép này diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng không bị chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn. Nhiều người còn bảo rằng, hoạt động khai thác đất sai phép của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 tại thôn Phường Hóp chẳng khác nào "con voi chui lọt lỗ kim".

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 11.

Mãi đến khi PV

Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 12.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Phong Điền cho biết, đơn vị từng có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Lâm nghiệp 1/5 phải lập thủ tục thuê đất theo quy định trước khi khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn thực hiện khai thác trái quy định. Hành vi này là "chiếm đất" bất hợp pháp, tùy vào khối lượng đất mà đơn vị này thu lợi bất chính sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, lãnh đạo Thanh tra Sở TN&MT cho biết, sau khi lập biên bản hiện trường, yêu cầu dừng khai thác thì đơn vị sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Sở và thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Hiện Thừa Thiên – Huế có khoảng 66 mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác, trong đó khoảng 50 mỏ có giấy phép do tỉnh cấp và khoảng 16 giấy phép do Bộ TN&MT cấp. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng ban hành công văn yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản; việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản đã hết thời hạn khai thác; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Vương - Quyết Cường

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên