MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thân thế vị tỷ phú Thái Lan vừa qua đời trong vụ tai nạn trực thăng thảm khốc

29-10-2018 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi qua đời do vụ tai nạn thảm khốc, sự chú ý của công chúng đều hướng về phía gia đình vị tỷ phú Thái Lan và đặt câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm điều hành đế chế kinh doanh của ông.

Sau vụ tai nạn máy bay khiến tỷ phú Thái Lan, chủ tịch câu lạc bộ Leicester City - ông Vichai Srivaddhanaprabha, mọi sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào gia đình ông, những người đã bên cạnh ông trong việc điều hành đế chế kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế trong gần 3 thập kỷ qua.

Gia đình Srivaddhanaprabha nhận được sự chú ý sau sự trở lại đầy ngoạn mục của Leicester City khi trở thành nhà vô địch tại giải đấu Champion League năm 2016. Hơn nữa, khối tài sản kếch xù của gia đình ông chủ yếu đến từ chuỗi cửa hàng miễn thuế cực kỳ nổi tiếng tại quê nhà - King Power Group.

Ông Vichai, chủ tịch của King Power, sở hữu khối tài sản ròng 3,3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Sự bùng nổ của các hoạt động du lịch tại Thái Lan đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến các sân bay lớn của nước này, là nơi King Power là nhà cung cấp các cửa hàng miễn thuế độc quyền.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 45 phút sau khi ông đang xem đội bóng của mình thi đấu với West Ham tại giải English Premier League hôm thứ Bảy. Chiếc máy bay rơi xuống chỉ sau vài phút sau khi cất cánh, rơi xuống bãi đậu xe và ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Ông Vichai là một trong 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này, theo thông báo của Leicester City.

Ông Vichai bất ngờ ra đi khi Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (Airports of Thailand Pcl - AOT) đang chuẩn bị cuộc đấu thầu để mở thêm các cửa hàng miễn thuế khác tại sân bay Suvarnabhumi - sân bay quốc tế chính tại thủ đô Bangkok.

Chứng nhận hoàng gia

King Power là nhà bán lẻ miễn thuế lớn nhất Thái Lan. Ngoài ra, gia đình vị tỷ phú này cũng có một cổ phần nhỏ tại Thai AirAsia, một nhánh của hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng nhất châu Á là AirAsia.Họ của gia tộc Srivaddhanaprabha được nhà vua Bhumibol Adulyadej ban cho và có nghĩa là ánh sáng của sự vinh quang tiến bộ. Gia tộc nhận được vinh dự này khi nhà vua trao một chứng nhận hoàng gia cho ông Vichai, tại buổi lễ ông Vichai nhận được bằng danh dự của Đại học Leicester.

Con trai của ông Vichai - Aiyawatt Srivaddhanaprabha, là CEO của King Power và phó chủ tịch của câu lạc bộ Leicester City. Theo các tài liệu, Aiyawatt là người nắm giữ cổ phần của Thai AirAsia nhiều thứ hai sau ông Vichai. Hầu hết cổ phần của gia tộc King Power này được nắm giữ thông qua tập đoàn V&A Holdings.

Gia đình của các tỷ phú

Vợ của ông Vichai - Aimon Srivaddhanaprabha, là phó chủ tịch của King Power, theo trang web của công ty. Một người con trai nữa là Apichet Srivaddhanaprabha và hai người con gái Voramas Srivaddhanaprabha và Aroonroong Srivaddhanaprabha cũng ở trong nhóm điều hành công ty.

Ông Vichai là người đứng đầu một tập đoàn có tên Asian Football Investments - đã mua lại câu lạc bộ Leicester City vào năm 2010. Dưới sự lãnh đạo của ông, Leicester đã giành được một vé tham gia English Premier League vào năm 2014. Câu lạc bộ này đã giành chức vô địch tại giải đấu này vào 2 năm sau đó.

Ông Vichai phát biểu khi nhận tấm bằng danh dự vào năm 2016: "Tôi đến với bóng đá cùng Leicester City bởi tình yêu của tôi dành cho bóng đá và câu lạc bộ cùng những người hâm mộ đã đưa tôi niềm đam mê và sự trung thành của họ." Gia đình đã xây dựng mối quan hệ với người hâm mộ bằng cách tặng những món quà miễn phí như bia, bánh donut vào sinh nhật của ông Vichai. 

King Power thành lập vào năm 1989 và có được giấy phép thành lập trung tâm thương mại miễn thuế đầu tiên tại trung tâm thành phố Bangkok. Công ty này nhận được nhiều sự chú ý hơn khi được trao quyền độc quyền để điều hành các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay lớn ở Thái Lan. King Power cũng đảm bảo quyền quản lý tất cả các địa điểm thương mại khác tại sân bay Suvarnabhumi.

Trong 9 tháng đầu của năm 2018, đã có khoảng 80 triệu hành khách đáp xuống sân bay Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang, một sân bay thuộc quyền khai thác khác của King Power. Vào tháng 4 vừa rồi, gia đình tỷ phú này cũng đã mua lại khối tài sản từ dự án bất động sản Mahanakhon tại Bangkok với khoảng 423 triệu USD, trong đó bao gồm một toà nhà cao nhất thành phố.

Hương Giang

Bloomberg

Trở lên trên