MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

30-12-2016 - 21:17 PM | Xã hội

Chiều 30/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 4 đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Phạm Ngọc Minh - Phó Đô đốc Hải quân, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các đồng chí được thăng quân hàm lần này tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, cùng Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các đồng chí sĩ quan giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực sự gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội.

Thay mặt các đồng chí sĩ quan được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vinh dự và khẳng định dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không ngừng rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng quân đội Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Quang Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên