MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Hóa ra "tối hậu thư" nộp 1.046 tỉ đồng, doanh nghiệp trúng đấu giá "đất vàng" chỉ nộp 50 tỉ đồng

26-11-2020 - 14:12 PM | Bất động sản

Mặc dù tỉnh Thanh Hóa 2 lần có văn bản chỉ đạo, thế nhưng hết thời hạn phải nộp tiền sử dụng đất, Liên danh công ty ADI trúng đấu giá “đất vàng” còn nợ 1.046 tỉ đồng mới nộp vào ngân sách được 50 tỉ đồng.

Sáng nay 26-11, tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết các doanh nghiệp nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn bị ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ra "tối hậu thư" tại cuộc họp ngày 5-11 vừa qua vẫn không hoàn thành việc nộp toàn bộ số tiền nợ đọng vào ngân sách nhà nước, trong đó có doanh nghiệp trúng đấu giá " đất vàng " mặt bằng 3241 thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

 Thanh Hóa ra tối hậu thư nộp 1.046 tỉ đồng, doanh nghiệp trúng đấu giá đất vàng chỉ nộp 50 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Mặt bằng "đất vàng" 3241 trúng đấu giá 1.215 tỉ nhưng Liên danh công ty ADI vẫn nợ hơn 1.046 tỉ "chây ỳ" không nộp vào ngân sách nhà nước

Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hóa, Liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ADI - Công ty cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa (gọi tắt Liên danh công ty ADI), là đơn vị đã trúng thầu dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 7-6-2013 của UBND TP Thanh Hóa; gọi tắt là MB 3241) với số tiền hơn 1.215 tỉ đồng, nhưng đến nay mới nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 168 tỉ đồng, hiện còn nợ 1.046 tỉ đồng.

Một lãnh đạo Chi cục thuế TP Thanh Hóa cho biết, chiều ngày 25-11, Liên danh công ty ADI chưa thực hiện nộp 1.046 tỉ đồng còn nợ vào ngân sách mà chỉ nộp có 50 tỉ đồng. Cộng với 168 tỉ đồng trước đó, doanh nghiệp này đã nộp được 218 tỉ đồng, vẫn còn nợ gần 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 5-11 do ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì về công tác thu chi ngân sách tại một số dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn, ông Thi đã yêu cầu Liên danh công ty ADI phải hoàn thành nghĩa vụ còn nợ là 1.046 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trước ngày 25-11. Nếu sau ngày này, công ty không thực hiện, thì UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hủy kết quả trúng đấu giá lô đất trên vào ngày 26-11. Đồng thời, chủ đầu tư không được tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án trên địa bàn tỉnh.

Mặt bằng (MB) 3241 tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa có tổng diện tích gần 58.000 m2 gồm 375 lô đất liền kề và biệt thự. Năm 2018, UBND TP Thanh Hóa đã 2 lần tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất MB 3241, thế nhưng cả 2 lần đều bị "tuýt còi" do vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá. Đến ngày 12-4-2019, UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra quyết định (lần 3) phê duyệt phương án đấu giá cho khu "đất vàng" nhiều tai tiếng này với giá khởi điểm 11 triệu đồng/m2 (hơn 666,4 tỉ đồng). Phương án đấu giá trọn gói toàn bộ 375 lô đất theo tổng giá khởi điểm theo hình thức bỏ phiếu kín từng vòng, phương thức trả giá lên. Liên danh công ty ADI trúng đấu giá với số tiền 1.215 tỉ đồng.

Nhưng kể từ ngày trúng đấu giá đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, Liên danh công ty ADI chỉ mới thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền hơn 168 tỉ đồng (bao gồm 66 tỉ đồng tiền đặt cọc) vào ngân sách nhà nước. Trước tình hình trên, ngày 15-5-2020, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Liên danh công ty ADI phải nộp đủ toàn bộ số tiền sử dụng đất trong tháng 6-2020.

Tuy nhiên, hết tháng 6-2020, đơn vị trúng đấu giá vẫn không hoàn thành, tiếp tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc nộp số tiền nợ hơn 1.000 tỉ đồng, dù sau đó TP Thanh Hóa và cơ quan thuế liên tục có văn bản đôn đốc.

Ngoài chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp hôm 5-11, đến ngày 19-11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN-MT, UBND TP Thanh Hóa và UBND TP Sầm Sơn yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đúng hạn nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 241 ngày 10-11.

Tại văn bản chỉ đạo này, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu trong trường hợp các ngành, các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2020.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên