MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ

12-10-2021 - 18:50 PM | Sống

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ

Ung thư đại trực tràng thường gặp ở những người trên 50 tuổi nhưng tỉ lệ mắc bệnh ung thư này trong nhiều năm gần đây tăng nhanh ở giới trẻ.

Các khối u ở bệnh nhân trẻ có tốc độ phát triển nhanh hơn. Ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa và phát hiện sớm, ở giai đoạn đầu tỉ lệ sống sau 5 năm lên tới 90%; dưới 10% bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn sống quá 5 năm.

Trong cuộc sống hiện đại, nhịp độ làm việc ngày càng tăng cao. Nhiều bạn trẻ có những thói quen không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bản thân khiến cơ thể ngày càng mắc nhiều bệnh "hiểm nghèo". Đặc biệt, bệnh ung thư ruột, đại tràng ngày càng trẻ hóa, thậm chí một số trẻ vị thành niên cũng mắc phải.

Mới đây, cậu bé học sinh trung học Lỗi Lỗi (bút danh) 17 tuổi người Chiết Giang, Trung Quốc vào viện trong tình trạng đau chướng bụng. Lúc đầu, bố mẹ bệnh nhân nghĩ rằng con trai mình bị đau bụng do ăn phải thực phẩm không đảm bảo nên cho Lỗi Lỗi uống thuốc trị đau bụng và đi học bình thường. Nhưng vài ngày sau, tình trạng của cậu thanh niên không thuyên giảm, xuất hiện thêm triệu chứng sốt. Quá lo lắng, gia đình đã cho con nhập viện.

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện hồi tràng của bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Qua thăm khám chuyên sâu, bệnh viện kết luận Lỗi Lỗi mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, không còn cơ hội phẫu thuật. Bác sĩ cho biết thời gian sống của cậu là khoảng nửa năm.

Kết quả này khiến bố mẹ Lỗi Lỗi gần như suy sụp. Làm sao đứa con ngoan của mình lại bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối? Về vấn đề này, bác sĩ giải thích rằng việc Lỗi Lỗi bị tắc ruột cách đây 6 tháng có thể là một tín hiệu sớm. Tuy nhiên, do cháu còn nhỏ và tình trạng bệnh sau khi điều trị được cải thiện nên khó phát hiện bệnh dẫn đến thời gian điều trị bị chậm trễ.

Ung thư đại trực tràng, được chia làm 2 loại là ung thư ruột kết và ung thư trực tràng, là bệnh ung thư xuất phát từ biểu mô của ruột già.

Theo thống kê năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư WHO, trên thế giới có khoảng 1,8 triệu ca mắc mới ung thư đại trực tràng, trong đó có khoảng 880.000 ca tử vong. Hơn 80% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 40%.

Ở Trung Quốc, tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại tràng rất cao. Theo báo cáo, ung thư này chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ lệ mắc bệnh ung thư và vị trí thứ hai về tỷ lệ tử vong.

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ - Ảnh 2.

Khi ung thư ruột được phát hiện, hầu hết chúng đã ở giai đoạn nặng, khó chữa trị.

Về bệnh ung thư đại tràng, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đây là căn bệnh của người trung niên và người cao tuổi, những người trẻ tuổi không thể mắc căn bệnh này. Nhưng tại sao Lỗi Lỗi, chỉ mới 17 tuổi, lại bị ung thư ruột giai đoạn cuối?

Theo các chuyên gia, sai lầm trong thói quen sống của các bạn trẻ đã khiến bệnh nhân ung thư đại tràng ngày càng trẻ hóa, nguyên nhân đến từ các thói quen xấu sau:

1. Chế độ ăn uống không cân bằng

Lý Đức Xuyên, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Khối u Đại trực tràng tại Bệnh viện Ung thư thuộc Đại học Viện Khoa học Trung Quốc, chỉ ra rằng ung thư đại tràng là một loại "bệnh phú quý" và liên quan nhiều đến chế độ ăn uống. Chế độ ăn "hai cao một thấp" (nhiều chất béo, nhiều đạm, ít chất xơ) trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Đặc biệt, những người trẻ tuổi thường thích đồ chiên rán. Nhưng những món ăn như vậy là mối nguy hiểm rình rập tới sức khỏe đường ruột. Theo kết quả nghiên cứu trên tạp chí Cell, đồ nhiều dầu mỡ như một chất xúc tác khiến ung thư ruột phát triển nhanh hơn.

2. Thức khuya

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ - Ảnh 3.

Thức khuya gần như là vấn đề phổ biến của giới trẻ hiện nay. Ít bạn biết rằng, thức khuya trong thời gian dài sẽ mang đến những tác hại rất lớn cho cơ thể. Ngủ không đủ giấc có thể gây ra thiệt hại khi các tế bào phân chia và phát triển, làm tăng đột biến gen liên quan đến ung thư đại trực tràng và tăng nguy cơ mắc ung thư.

3. Ngồi một chỗ quá lâu, không vận động

Ngày nay, người già tập dưỡng sinh nhưng nhiều người trẻ ban ngày ngồi một chỗ ở cơ quan, đến tối nằm trên giường nghịch điện thoại.

Theo nghiên cứu của tạp chí Y khoa Vương quốc Anh, những người ngồi làm việc lâu ở văn phòng có nguy cơ mắc ung thư đường ruột cao hơn 44%. Nếu chăm chỉ vận động, bạn có thể giảm tỷ lệ mắc ung thư trực tràng, đại tràng.

Nếu ngồi quá lâu, nhu động ruột sẽ ít đi, lưu thông máu trong khoang bụng, xương chậu và vùng thắt lưng không được trơn tru, điều này chắc chắn làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ngồi hơn 6 tiếng mỗi ngày sẽ rút ngắn tuổi thọ và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau.

4. Tâm trạng kém

Tiếp xúc lâu dài với tình trạng căng thẳng quá mức, lo lắng, trầm cảm và các cảm xúc tiêu cực khác, cộng với một số thói quen xấu nêu trên sẽ khiến đường ruột bị "tổn thương".

Đánh giá từ các dữ liệu lâm sàng hiện nay, ung thư đại tràng không còn dành riêng cho người già và những người trẻ tuổi cũng cần đề phòng ung thư xảy ra.

Các bạn trẻ dù bận rộn đến đâu cũng phải duy trì những thói quen này để ngăn ngừa ung thư đại tràng:

1. Đa dạng hóa chế độ ăn uống và ăn nhiều thực phẩm chay hơn

Chế độ ăn uống hàng ngày nên đa dạng để cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn cần lưu ý không tiêu thụ quá nhiều các sản phẩm từ thịt và nên ăn nhiều đồ chay. Cách chế biến cũng cần chú ý, nên ăn càng nhạt càng tốt. Đồ chiên, nướng nên hạn chế ăn.

2. Chống táo bón, tập thể dục nhiều hơn

Thanh niên 17 tuổi mắc ung thư đại tràng vì những thói quen mà nhiều người mắc phải: Bác sĩ cảnh báo ung thư ngày càng trẻ hóa chỉ vì sự vô tư trong sinh hoạt của giới trẻ - Ảnh 4.

Tình trạng táo bón lâu ngày sẽ tạo điều kiện cho một số chất độc hại lưu lại trong ruột, làm tăng khả năng mắc bệnh. Để ngăn ngừa táo bón, vận động nhiều hơn là một biện pháp rất hiệu quả. Tập thể dục có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và giảm sự xuất hiện của táo bón.

Người trẻ tuổi cũng cần thăm khám thường xuyên để kiểm soát ung thư, không nên từ chối nội soi khi cơ thể có những biểu hiện khó chịu về đường ruột để tránh làm chậm thời gian điều trị bệnh tốt nhất.

4. Ngủ sớm và duy trì tâm trạng vui vẻ

Giấc ngủ và tâm trạng có liên quan đáng kể đến việc phát sinh bệnh tật. Do vậy, để phòng tránh bệnh tật, việc duy trì giấc ngủ và tâm trạng tốt là điều vô cùng quan trọng. Nên đi ngủ trước 23h hàng ngày và duy trì ngủ đủ 7-8 tiếng/ ngày. Học cách xả stress trong công việc và cuộc sống, giữ cho mình trạng thái tinh thần ổn định. Những người không thể tự điều chỉnh do trầm cảm hoặc lo lắng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên nghiệp.

Nguồn và ảnh: Aboluowang


Lâm Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên