MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc

26-10-2019 - 19:24 PM | Tài chính - ngân hàng

Một số chuyên gia phân tích dự báo rằng dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động sẽ sớm được thay thế bằng thanh toán qua khuôn mặt trong vòng 2 năm tới.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang thay đổi cách mà người tiêu dùng Trung Quốc thanh toán tiền mua hàng, cũng giống như cách mà hoạt động thanh toán trên điện thoại di động đã thay đổi thói quen của họ trong vài năm qua.

Tại nhiều cửa hàng, ngày một nhiều người mua hàng đang mua hàng với chỉ một cái lắc đầu, ngoài ra, thêm nhiều điểm thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang được lắp đặt ở các ga tàu điện ngầm.

Tại một đất nước mà hoạt động thanh toán trên điện thoại di động phát triển bùng nổ trong vài năm qua, hơn 1 nghìn cửa hàng tiện lợi đã lắp đặt hệ thống thanh toán bằng khuôn mặt, hơn 100 triệu người Trung Quốc đã đăng ký sử dụng công nghệ này.

Để có thể sử dụng được ứng dụng, người dùng cần đăng ký với ứng dụng điện thoại thông minh. Theo quy định mới của Trung Quốc, người tiêu dùng sẽ cần phải nộp ảnh khuôn mặt khi đăng ký dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.

Dù rằng việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang mang đến thêm nhiều tiện nghi cho người tiêu dùng Trung Quốc, nhiều người lo ngại rằng chính phủ sẽ có thể lợi dụng hệ thống này nhằm giám sát người dân chặt chẽ hơn nữa.

Vào tháng 5/2019, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7&11 đã áp dụng công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt tại các cửa hàng, chủ yếu tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước đó khoảng 1.000 cửa hàng tiện lợi 7&11 khác cũng đã dùng hệ thống này. Người dùng chỉ việc chấp nhận để mặt của họ được quét qua máy quét.

Người tiêu dùng có thể sử dụng hệ thống này bằng cách đăng ký ảnh khuôn mặt với ứng dụng điện thoại thông minh. Thống kê đến hiện tại cho thấy khoảng 10% khách hàng tại cửa hàng của 7&11 đã mua hàng bằng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt.

Ngay cả những nhà hàng nhỏ cũng đang tìm đến công nghệ này, thậm chí cả nhiều máy bán hàng rong.

Theo chương trình khuyến khích thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt của chính phủ, phần mềm đã được sử dụng để các nhà ga tàu điện ngầm có thể cho phép hành khách thanh toán tiền vé bằng nhận diện khuôn mặt.

Hệ thống thanh toán vé dịch vụ đi lại công cộng hiện đang được giới thiệu ở nhiều thành phố trong đó có Bắc Kinh hay Thượng Hải. Hệ thống được kỳ vọng sẽ bắt đầu được sử dụng rộng rãi từ năm sau.

Giá trị thanh toán trên các ứng dụng di động tại Trung Quốc ước tính gần 200 triệu nhân dân tệ tức 28 nghìn USD/năm. Tuy nhiên một số chuyên gia phân tích dự báo rằng dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động sẽ sớm được thay thế bằng thanh toán qua khuôn mặt trong vòng 2 năm tới.

Theo Trung Mến

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên