MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy Công Phượng mách nước cho ĐT Việt Nam đánh bại Jordan

18-01-2019 - 21:44 PM | Sống

HLV Dương Minh Ninh chia sẻ nhiều kinh nghiệm để thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đánh bại Jordan tại vòng 1/8, Asian Cup 2019.

HLV Dương Minh Ninh của HAGL từng góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, trải qua hai trận hoà với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Ông chia sẻ nhiều kinh nghiệm để cho thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đánh bại đối thủ này tại vòng 1/8.

"Khi đó, Ban huấn luyện xác định chúng ta sẽ nhập cuộc với tâm thế đội yếu hơn nên đã chuẩn bị tâm lý khá thoải mái cho các học trò trước khi bước vào trận. Điều này giúp chúng ta dễ nhập cuộc hơn rất nhiều so với Jordan. Bởi toàn đội sẽ không chịu nhiều sức ép.

Cũng vì Jordan nghĩ hơn chúng ta nên có tâm lý chủ quan. Khi nhập cuộc, họ lập tức dâng cao chơi tấn công phủ đầu, từ đó để hở ra nhiều khoảng trống phia sau những hậu vệ cao to. Đây chính là yếu điểm của Jordan mà tôi nghĩ trận tới ĐT Việt Nam nên tận dụng khai thác.

Theo tôi, nếu các tiền vệ như Xuân Trường, Hùng Dũng hay Huy Hùng khai thác tốt điểm yếu này, tạo ra những đường chuyền vượt tuyến, qua đầu trung vệ Jordan khi họ dâng cao, rất có thể, Công Phượng hay Văn Đức với tốc độ và sự lắt léo của mình, sẽ tận dụng được để ghi bàn".

 Thầy Công Phượng mách nước cho ĐT Việt Nam đánh bại Jordan - Ảnh 1.

Quê Ngọc Hải ghi bàn cho Việt Nam trước Yemen, để sau đó đoạt vé vào vòng 1/8 đụng độ Jordan.

"Tôi không nghĩ trận này chúng ta phải chờ đến hiệp phụ hay penelty mới có thể đánh bại được Jordan. ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tôi không biết Công Phượng trận này có được đá chính hay không. Bởi đó là toan tính của ông Park. Nhưng tôi nghĩ, nếu được vào sân từ đầu, đây lại là trận đấu loại trực tiếp nữa, Công Phượng sẽ dốc hết sức mình để ghi bàn.

Lúc này Công Phượng mới chỉ có được 1 bàn thắng, tôi nghĩ trận này sẽ có thêm 1 bàn nữa. Nhận xét về 3 trận vừa qua của Công Phượng nếu nói xuất sắc thì chưa chuẩn, nhưng cậu ta đã đóng góp khá nhiều vào thành tích chung của đội", HLV Dương Minh Ninh dự đoán tỷ số và người ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong trận đấu vòng 1/8 với Jordan.

Nhận xét về màn trình diễn của các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy và Minh Vương, vị thuyền trưởng của HAGL cho hay: "Công Phượng thì tôi vừa nói ở trên rồi. Điều khiến tôi vui mừng nhất chính là việc Xuân Trường phần nào đã lấy lại được cảm giác bóng tốt của mình.

Cậu ta cũng đã thể hiện được sức mạnh trong các pha tranh chấp. Khi có khoảng trống, Trường luôn biết cách tạo nên sự khác biệt với những đường chuyền "dọn cỗ". Tiền vệ Hồng Duy mấy trận rồi theo tôi là chơi tốt và hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Tiền đạo Văn Toàn vẫn là quan bài dự bị chiến lược của HLV Park Hang-seo. Trận đấu với Iran. Toàn để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Công Phượng. Hơn nữa, cậu ta cũng cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh của mình khi vào sân thay người.

Hiện tại hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam có nhiều gương mặt chất lượng nên tôi nghĩ nếu Minh Vương được vào sân cậu ta sẽ được bố trí chơi tiền đạo lùi. Đó cũng là thế mạnh của Vương. Nói chung, các cầu thủ HAGL đã chơi khá tốt tại Asian Cup 2019".

Theo Hải Bình

Trí thức trẻ

Trở lên trên