MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thầy mới của Công Phượng từng muốn Incheon United "cấm cửa" ngoại binh

16-04-2019 - 21:33 PM | Sống

Sau khi HLV Andersen từ chức, trợ lý Lim Joong-yong sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo Incheon United.

Xét về mặt bằng chung, Incheon United không phải là CLB mạnh tại K-League. Dù vậy, đội bóng vẫn sản sinh ra không ít cầu thủ xuất sắc và Lim Joong-yong là một trong số đó.

Khi còn là cầu thủ, HLV tạm quyền Lim Joong-yong chơi ở vị trí hậu vệ và đã có trên dưới 200 trận cho Incheon United. Mùa giải 2005, ông được chọn vào đội hình tiêu biểu K-League. Đó cũng là mùa giải tốt nhất trong lịch sử Incheon United khi giành ngôi á quân K-League.

Tuy nhiên, thời còn chơi bóng, ông Lim Joong-yong lại tỏ ra khá gay gắt với việc sử dụng ngoại binh. Cựu danh thủ này không muốn Incheon United sử dụng các cầu thủ ngoại mà muốn đội bóng tập trung hơn vào những tài năng trong nước.

 Thầy mới của Công Phượng từng muốn Incheon United cấm cửa ngoại binh - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Lim Joong-yong

Sau khi giải nghệ, ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp huấn luyện và từng dành thời gian khá dài để học tập tại CLB Werder Bremen của Đức. Trở về Hàn Quốc, HLV Lim Joong-yong dẫn dắt đội U18 rồi lên làm trợ lý tại đội một Incheon United.

Qua thời gian, cách suy nghĩ về ngoại binh của HLV Lim Joong-yong thay đổi khá nhiều. Không những không còn phản đối các cầu thủ ngoại, ông còn tích cực giúp đỡ để họ hòa nhập tốt hơn với đội bóng.

Mugosa là một trường hợp tiêu biểu. Tiền đạo người Montenegro rong ruổi qua nhiều CLB nhưng phải đến Incheon United anh mới thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao. Mùa giải 2018, Mugosa là chân sút số một của Incheon tại K-League với 19 bàn thắng.

Hồi đầu mùa giải, ông Lim Joong-yong từng ngỏ ý muốn giúp Công Phượng trong việc thích nghi với Incheon United. Tiền đạo xứ Nghệ dần dần được thi đấu nhiều hơn và được coi là quân bài chiến lược nơi hàng công.

 Thầy mới của Công Phượng từng muốn Incheon United cấm cửa ngoại binh - Ảnh 2.

Công Phượng đang ngày ngày nỗ lực để có thể tỏa sáng trong màu áo Incheon United

Lên nắm quyền giữa cơn khủng hoảng với 5 trận thua liên tiếp, áp lực dành cho HLV Lim Joong-yong là rất lớn. Dù vậy, ông có một lợi thế là đã gắn bó lâu dài với CLB. Người hâm mộ sẽ "nhẹ nhàng" với ông hơn là với HLV Andersen.

Incheon United cần những đổi thay lớn để có thể "hồi sinh". Hãy chờ xem dưới bàn tay của HLV Lim Joong-yong, đội bóng có thi đấu tích cực hơn, và liệu Công Phượng có thể tỏa sáng?

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên