MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thẻ đi chợ

Công an Hà Nội thông tin chi tiết quy trình cấp Giấy đi đường, Thẻ đi chợ, siêu thị tại vùng 1

Công an Hà Nội thông tin chi tiết quy trình cấp Giấy đi đường, Thẻ đi chợ, siêu thị tại vùng 1

05/09/2021 09:09

Dưới đây là thông tin chi tiết về quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường, Thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 của Công an Hà Nội theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

CLIP: Ngày đầu tiên người dân Hà Nội đi chợ cầm phiếu ngày chẵn, lẻ

CLIP: Ngày đầu tiên người dân Hà Nội đi chợ cầm phiếu ngày chẵn, lẻ

27/07/2021 11:25

Nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã áp dụng phát phiếu ngày chẵn, lẻ cho người dân đi chợ mua nhu yếu phẩm.

Người dân Bắc Ninh thực hiện đi chợ theo thẻ

Người dân Bắc Ninh thực hiện đi chợ theo thẻ

19/05/2021 10:48

Mỗi hộ gia đình ở huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh cứ 3 ngày được đi chợ một lần, mỗi hộ được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày, trên đó ghi rõ ngày, tên, địa chỉ, số điện thoại của người đi chợ. Thẻ có giá trị sử dụng một lần cho một lượt.

Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay

Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay

08/05/2021 15:52

Từ hôm nay (8/5) Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Người dân Chí Linh được phát thẻ đi chợ trong thời gian giãn cách

Người dân Chí Linh được phát thẻ đi chợ trong thời gian giãn cách

17/02/2021 09:29

Trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi hộ dân tại TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) được cấp 5 thẻ/15 ngày, cứ 3 ngày di chợ một lần và tự điền thông tin, địa chỉ, số điện thoại để mua nhu yếu phẩm cần thiết.

Phường in không kịp thẻ, dân Đà Nẵng vẫn vô tư đi chợ trong ngày đầu hạn chế

Phường in không kịp thẻ, dân Đà Nẵng vẫn vô tư đi chợ trong ngày đầu hạn chế

12/08/2020 10:02

Từ ngày 12/8, Đà Nẵng triển khai phát thẻ để người dân vào chợ theo ngày chẵn - lẻ để hạn chế tập trung đông người, giảm tần suất đi chợ nhằm phòng ngừa COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, do gấp gáp, nhiều nơi chính quyền in thẻ không kịp để phát cho dân, nên dân vẫn đi chợ thoải mái, vô tư.

Trở lên trên