MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 ca nhập cảnh trái phép, Bình Dương ra công văn khẩn

05-01-2021 - 12:38 PM | Xã hội

Bình Dương vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép. Trước đó, địa phương đã phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả đều bị đưa đi cách ly bắt buộc.

Ngày 5/1, Sở Y tế Bình Dương thông tin, ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc sở này đã ký công văn khẩn gửi đến nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Động thái này được thực hiện ngay sau khi Bình Dương vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép nâng tổng số lên 4 người. Hiện các trường hợp này được đưa đi cách ly bắt buộc, sau đó xử lý theo quy định.

Theo đó, tính đến hôm nay, Bình Dương đã phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Campuchia về Việt Nam; trong đó TP.Thủ Dầu Một 1 trường hợp, TP.Thuận An 3 trường hợp (được phát hiện vào 30/12). Kết quả xét nghiệm các trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm 1 ca nhập cảnh trái phép, Bình Dương ra công văn khẩn - Ảnh 1.

Công dân Việt Nam từ Đức về dương tính với SARS-CoV-2 được đưa đi chữa trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương

Để kiểm soát chặt các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát giác, khai báo đối tượng nhập cảnh trái phép tại địa phương; Kiểm tra, rà soát chặt chẽ các khu cách ly y tế, tổ chức phân luồng, cách ly, khử trùng, thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Sở Y tế Bình Dương cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh này phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt các đường giao thông thông thương với các tỉnh bạn, đường mòn, kiên quyết không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương; ngành công an kiểm tra, rà soát chặt người từ nước ngoài đến bất hợp pháp. Ngoài ra, Sở Y tế cũng kiến nghị UBND huyện, thị, thành phố phối hợp quân đội, công an, các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát giác trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 31/12, Khu cách ly Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) có kết quả 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài về. Hiện, các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cách ly, chữa trị. Đây là các trường hợp trong số 276 công dân Việt Nam từ Đức về. Tính đến nay, Bình Dương chưa phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, chỉ có 17 ca dương tính đều từ nước ngoài về được đưa đi cách ly, chữa trị ngay.

Trong khi đó, Tỉnh ủy Bình Dương vừa có công văn số 71 gửi các đơn vị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi có biểu hiện lơ là, chủ quan và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở từng cơ quan, đơn vị, bộ phận và cán bộ, công chức, người dân đến liên hệ công tác phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid –19 trong Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra lây nhiễm trong tòa nhà.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không được phép chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, cố gắng tối đa không để dịch bệnh lây lan.

Song song đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp bách để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn và hiệu quả


Theo Hương Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên